Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam thăm LB Nga

NDO -

NDĐT - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại LB Nga, chiều 19-6, Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, đã có buổi làm việc tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Nga.

Toàn cảnh hội đàm.
Toàn cảnh hội đàm.

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam theo lời mời của Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị quân sự các Lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Andrey Kartapolov. Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh cùng tham gia các hoạt động của đoàn.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường và đoàn đã hội kiến Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga. Đại tướng Valery Gerasimov khẳng định chuyến thăm của đoàn là kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước, hai Bộ Quốc phòng, là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, điểm nhấn trong khuôn khổ năm chéo Việt Nam - LB Nga (2019-2020).

Đại tướng Lương Cường cũng cảm ơn Đại tướng Valery Gerasimov đã dành thời gian tiếp đoàn và khẳng định, Việt Nam trước sau như một luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như xây dựng đất nước của Việt Nam; tin tưởng vào nước Nga hùng mạnh, trân trọng mối quan hệ truyền thống với LB Nga và sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước, trong đó có quan hệ quốc phòng ngày càng phát triển.

Ngay sau hội kiến với Đại tướng Valery Gerasimov, Đại tướng Lương Cường và Đoàn đại biểu đã hội đàm với Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Kartapolov.

Tại hội đàm, hai bên đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc tiếp tục củng cố lòng tin, chiến lược lâu dài trong quan hệ hợp tác quốc phòng, tạo đà đẩy mạnh nội dung hợp tác ưu tiên, trong đó thúc đẩy hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị quân sự các lực lượng vũ trang LB Nga trên các lĩnh vực chuyên ngành, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng…

Thượng tướng Andrey Kartapolov khẳng định, việc Nga khôi phục Tổng cục Chính trị quân sự các lực lượng vũ trang là sự kế thừa thành tựu tốt đẹp của Quân đội Liên Xô trước đây, có ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay, là cơ sở để lực lượng vũ trang Nga tăng cường giáo dục quân nhân tinh thần yêu nước, kiên định vững chắc, đoàn kết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; duy trì chấp hành pháp luật, kỷ luật quân sự; bảo đảm yếu tố tâm lý, tinh thần và đạo đức chính trị của quân nhân…

Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và LB Nga, Đại tướng Lương Cường khẳng định, gần 70 năm qua, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã cùng vượt qua các thăng trầm của lịch sử, biến động của tình hình thế giới, khu vực, sự tác động chia rẽ; sự chống phá, bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch; bằng sự liên kết tự nhiên của đạo lý “nhân nghĩa, thủy chung, trước sau như một” cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát triển tình cảm, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện như hiện nay...

Tại hội đàm, hai bên thống nhất cho rằng, cơ cấu, tổ chức, chức năng nhiệm vụ của hai Tổng cục có nhiều điểm tương đồng; hợp tác giữa hai Tổng cục được thúc đẩy sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ giữa hai nước, hai quân đội. Hai bên đã ký Ý định thư và giao các cơ quan chức năng xây dựng Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Tổng cục.

Dịp này, Đại tướng Lương Cường mời Thượng tướng Andrey Kartapolov thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp và Thượng tướng Andrey Valeryevich Kartapolov vui vẻ nhận lời.

Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam thăm LB Nga ảnh 1

Đại tướng Lương Cường và Đoàn đại biểu đặt hoa tại Tượng đài Bác.

* Sáng cùng ngày, Đại tướng Lương Cường và đoàn đã đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow; đặt hoa và tham quan quần thể Đài tưởng niệm Chiến thắng “Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” LB Nga; thăm Đại học Tổng hợp Quân sự, Bộ Quốc phòng Nga; tham quan Bảo tàng Trung ương các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.