Điều trị kịp thời nguy cơ phơi nhiễm HIV cho ba cán bộ công an

NDO -

Ngày 9-7, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa Lê Trường Sơn cho biết: Ba cán bộ, chiến sĩ công an thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa đã được can thiệp y tế, điều trị phòng ngừa nguy cơ phơi nhiễm HIV kịp thời.

Công an bắt giữ Hà Văn Duẩn có hành vi trộm cắp xe máy.
Công an bắt giữ Hà Văn Duẩn có hành vi trộm cắp xe máy.

Trước đó, vào ngày 7-7, một người dân ở thị trấn huyện lỵ Quan Hóa đi chặt luồng trên đồi, để xe máy dưới bóng cây cho mát thì bị kẻ gian lấy trộm mất xe máy.

Công an huyện Quan Hóa và Công an thị trấn Hồi Xuân khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an xác định Hà Văn Duẩn, sinh năm 1991, ở khu Ban, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa là thủ phạm gây ra vụ trộm chiếc xe máy.

Triển khai vây bắt đối tượng đang lẩn trốn tại chòi canh trên đồi Luồng thuộc khu Ban, thị trấn Hồi Xuân, Hà Văn Duẩn có hành vi chống trả quyết liệt khiến ba cán bộ, chiến sĩ công an thị trấn Hồi Xuân bị thương. Đối tượng khai nhận đã có ba tiền án về các tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị nhiễm HIV từ năm 2013 và trong hơn một tháng qua, Duẩn đã gây ra năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. 

Quá trình vây bắt, ba cán bộ, chiến sĩ công an thị trấn Hồi Xuân nghi có tiếp xúc máu của đối tượng nên được đưa đi khám, điều trị phòng, chống phơi nhiễm HIV tại CDC tỉnh Thanh Hóa. 

Phó Giám đốc CDC tỉnh Thanh Hóa Lê Trường Sơn thông tin thêm: Ba cán bộ, chiến sĩ công an đến từ huyện Quan Hóa đã được kiểm tra, đánh giá nguy cơ, điều trị ngăn cản nguy cơ lây nhiễm HIV kịp thời. Giới chuyên môn hiện cấp thuốc, hướng dẫn ba cán bộ, chiến sĩ công an điều trị ngoại trú theo phác đồ, tuân thủ đúng phác đồ điều trị.

Ở Thanh Hóa có hàng trăm trường hợp nguy cơ phơi nhiễm được điều trị kịp thời, đều không bị lây nhiễm HIV.