Dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn và các nghĩa trang liệt sĩ

Sáng 21-7, Ðoàn đại biểu Ban Tổ chức T.Ư do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Ðô Lương (Nghệ An).

Ðoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng, liệt sĩ - những người con kiên cường, bất khuất, đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cao quý cho nền độc lập tự do của Tổ quốc; sự hy sinh của các anh, các chị mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Trước đó, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp UBND huyện Anh Sơn cùng đông đảo người dân trong vùng tổ chức lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào. Các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương kính bái anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng, liệt sĩ…

★ Ðoàn đại biểu Cục Y tế, Bộ Công an vừa tổ chức dâng hương, dâng hoa viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trong không khí trang nghiêm, Ðoàn đại biểu kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nguyện tuyệt đối trung thành với Ðảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân, ra sức thi đua học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng, liệt sĩ.

★ Sau hơn hai tháng thi công, công trình tu bổ, tôn tạo khu mộ liệt sĩ hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên tại tỉnh Quảng trị đã hoàn thành.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương và Công ty cổ phần Gốm Chu Ðậu hỗ trợ hơn ba tỷ đồng để ốp đá 790 ngôi mộ; thay mới toàn bộ bát hương, lọ cắm hoa bằng gốm sứ Chu Ðậu. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9, Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng tu bổ, nâng cấp 250 mộ liệt sĩ, trong đó có 118 mộ liệt sĩ quê Hải Dương, 113 mộ liệt sĩ quê Hưng Yên, chín mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

★ Ngày 20 và 21-7, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh Thanh Hóa Phạm Thanh Sơn cùng các thành viên đoàn công tác tới dâng hoa, hương tưởng niệm các liệt sĩ đang yên nghỉ tại năm nghĩa trang ở tỉnh Ðiện Biên. Thanh Hóa có hơn 800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang ở tỉnh Ðiện Biên, trong đó có Anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện được an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ Ðồi A1. Trân trọng cảm ơn các cấp ủy, chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Ðiện Biên luôn quan tâm chăm sóc phần mộ các Anh hùng, liệt sĩ, trong đó có các liệt sĩ quê Thanh Hóa; trước anh linh các liệt sĩ, Ðoàn đại biểu tỉnh nguyện đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa ngày một giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, Ðoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thanh Hóa đến thăm, trao 14 suất quà tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trao 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng bốn ngôi nhà mái ấm tình thương cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ ở huyện Hoằng Hóa và huyện Tĩnh Gia từng tham gia, có người thân chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam.