Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai

Ngày 30-10, tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6, giai đoạn 2020 - 2025.

Với chủ đề “Đồng Nai đoàn kết, thi đua, lao động, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, 5 năm qua, các phong trào thi đua trên địa bàn đã được tổ chức với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú, bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhờ đó, góp phần giúp địa phương giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân tăng 8,14%/năm, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Dịp này, một tập thể và ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, ba của Chủ tịch nước; tám tập thể đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra,Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trao Cờ thi đua tặng 53 tập thể và tặng Bằng khen 67 tập thể, 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2019.

PV

Vinh danh các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho xã hội

Ngày 30-10, Tỉnh ủy An Giang, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ vinh danh hơn 160 tổ chức và 170 cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội lần thứ 2,
giai đoạn 2017 - 2020.

Thời gian qua, tỉnh huy động các cá nhân, tập thể đóng góp 1.605 tỷ đồng, 27 ha đất và hàng trăm nghìn ngày công lao động thực hiện công tác an sinh xã hội, như: xây cầu giao thông nông thôn, mua 188 chiếc xe chuyển người bệnh miễn phí, cất mới 8.112 căn nhà, sửa chữa 1.469 căn; quỹ khuyến học hỗ trợ học bổng hơn 71 tỷ đồng; y tế tư nhân đầu tư 235 tỷ đồng...

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 và phong trào thi đua trong lĩnh vực xã hội hóa, an sinh xã hội giai đoạn 2020 - 2025.