Đại hội Thi đua yêu nước Báo Nhân Dân lần thứ 3

NDO -

Sáng 13-11, tại Trụ sở tòa soạn 71 Hàng Trống (Hà Nội), Báo Nhân Dân tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3, giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu ý kiến tại đại hội.
Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu ý kiến tại đại hội.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Điểu K’Ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Quế Đình Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Báo Nhân Dân; Đinh Như Hoan; các đồng chí trong Ban Biên tập, Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Liên Chi hội, Hội đồng TĐ-KT; cùng đại diện cán bộ, công chức, viên chức Báo Nhân Dân.

Đại hội Thi đua yêu nước Báo Nhân Dân lần thứ 3 -0
 Đại biểu các cơ quan Trung ương và Báo Nhân Dân dự đại hội.

Trong giai đoạn 2015-2019, phong trào thi đua của Báo Nhân Dân đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả tốt. TĐ-KT được coi là một trong những biện pháp hữu ích, là động lực quan trọng để Báo Nhân Dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn cơ quan đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc ngày tại các ban, vụ, phòng trực thuộc; nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm trong công việc được giao, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động.

Đại hội Thi đua yêu nước Báo Nhân Dân lần thứ 3 -0
 Phó Tổng Biên tập Quế Đình Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trình bày báo cáo tại đại hội.

Trong 5 năm qua, Ban Biên tập, Đảng ủy Báo Nhân Dân luôn chú trọng đến việc phát hiện nhân tố mới để xây dựng và nhân rộng điển hình. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, động viên cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; đánh giá cán bộ để kịp thời phát hiện, biểu dương cán bộ, phóng viên bằng các hình thức thích hợp.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh, 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do sự tác động của suy thoái kinh tế; sự cạnh tranh về thông tin, về nhân lực làm báo, về tiềm lực tài chính, về thị trường phát hành; các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể những người làm Báo Đảng, Báo Nhân Dân đã đạt những thành tích khá toàn diện, trong đó có những mặt xuất sắc. Nổi bật là, ra đời nhiều ấn phẩm mới, nhất là báo điện tử tiếng nước ngoài, mở thêm Cơ quan thường trú tại Liên Bang Nga, ra đời Hãng phim tài liệu điện ảnh Báo Nhân Dân, sản xuất bộ phim 90 tập “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”.

Các ấn phẩm tiếp tục phát triển về số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng. Nhiều tác phẩm báo chí bám sát cuộc sống, có chất lượng cao đã được trao các giải thưởng Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí của các cấp bộ, ngành.

Bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực tiễn công cuộc đối mới, Báo đã tuyên truyền có bài bản, nội dung phong phú việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết T.Ư, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Kiên trì tuyên truyền điển hình, phát hiện, nêu gương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đi đôi với đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Những kết quả, thành tích bước đầu đó thể hiện sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân, thể hiện sự tiến bộ trong công tác TĐ-KT của Báo Nhân Dân. Đồng chí Thuận Hữu đề nghị, sau đại hội này, cần nhân rộng những kinh nghiệm, sáng kiến, cách làm hay trong toàn cơ quan, để phong trào thi đua có chiều sâu và ngày càng đi vào thực chất.

Đồng chí Thuận Hữu cho biết, mặc dù việc phát động thi đua, đăng ký thi đua, nội dung thi đua đã được tiến hành nghiêm túc, có bài bản nhưng công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện, kiểm tra chéo giữa các đơn vị chưa được tiến hành thường xuyên. Nội dung thi đua ở nhiều đơn vị chưa thật rõ ràng, chưa xác định rõ những tiêu chí cụ thể; việc tôn vinh điển hình tiên tiến xếp loại thi đua ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chiếu lệ….

Do đó, để thực hiện tốt nội dung công tác thi đua trong thời gian tới, Tổng Biên tập Thuận Hữu đề nghị, Hội đồng TĐ-KT cơ quan phát động đợt thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951-11-3-2021). Đồng thời tin tưởng, công tác TĐ-KT và phong trào thi đua của Báo Nhân Dân trong giai đoạn mới sẽ có chiều chuyển biến, tiến bộ và đạt nhiều thành tích toàn diện hơn.

Đại hội Thi đua yêu nước Báo Nhân Dân lần thứ 3 -0
 Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhì cho đồng chí Hà Hồng, nguyên Trưởng Ban Bạn đọc Báo Nhân Dân.

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng Biên tập Thuận Hữu trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng đồng chí Hà Huy Hồng, nguyên Trưởng Ban Bạn đọc, Báo Nhân Dân; trao Huân chương Lao động hạng ba tặng hai tập thể và sáu cá nhân.

Đại hội Thi đua yêu nước Báo Nhân Dân lần thứ 3 -0
 Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể Ban Kinh tế - Công nghiệp và Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Trong đó, hai tập thể là: Ban Kinh tế - Công nghiệp và Vụ Tổ chức - Cán bộ (Báo Nhân Dân). Sáu cá nhân, gồm các đồng chí: Lê Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị - Xã hội, Báo Nhân Dân; Phan Văn Hùng, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân Dân; Phan Thị Quyên, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân; Nguyễn Hòa, Phóng viên cao cấp Ban Tuyên truyền -Lý luận, Báo Nhân Dân.

Đại hội Thi đua yêu nước Báo Nhân Dân lần thứ 3 -0
 Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân.

Dịp này, hai tập thể và 18 cá nhân điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2019.

Đại hội Thi đua yêu nước Báo Nhân Dân lần thứ 3 -0
 Phó Tổng Biên tập Đinh Như Hoan trao bằng khen của Báo Nhân Dân cho tập thể Ban Thư ký - Biên tập và Vụ Tổ chức - Cán bộ.
Đại hội Thi đua yêu nước Báo Nhân Dân lần thứ 3 -0
 Trao Bằng khen của Báo Nhân Dân cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại đại hội, Phó Tổng Biên tập Quế Đình Nguyên đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, với nội dung chủ yếu sau:

Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Nhân Dân”; bảo đảm thông tin trên các ấn phẩm nhanh chóng, kịp thời, chính xác, giữ vững định hướng chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo Đảng.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế báo, phấn đấu tăng số lượng phát hành các ấn phẩm Báo Nhân Dân, tăng số lượng truy cập vào các ấn phẩm Nhân Dân điện tử; thu hút tăng lượng khán giả, giữ gìn và phát huy bản sắc của kênh Truyền hình Nhân Dân. 

Thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng TĐ-KT T.Ư phát động. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, quan tâm đến tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng cá nhân điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua…