Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam lần thứ V

NDO -

Trong hai ngày 28 và 29-9, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Hội Nhà báo Hà Nam bức trướng.
Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Hội Nhà báo Hà Nam bức trướng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, báo chí Hà Nam tiếp tục có bước phát triển. Đội ngũ người làm báo được tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp, trình độ ngày một nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, đa dạng thông tin trên các loại hình báo chí.

Các cơ quan báo chí của tỉnh được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, luôn giữ vững định hướng chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các chi hội thường xuyên duy trì sinh hoạt với những nội dung cụ thể, thiết thực, giúp cho hội viên nâng cao ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên các chi hội trực thuộc, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo Hà Nam có ba tác phẩm đạt giải B, một tác phẩm đạt giải C, hai tác phẩm đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia; nhiều tác phẩm đạt giải tại các kỳ Liên hoan truyền hình toàn quốc.

Đại hội đã đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập hợp đoàn kết rộng rãi những người làm báo cách mạng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp báo chí của tỉnh; tích cực tuyên truyền, động viên, cổ vũ nhân dân hăng hái thi đua lao động, công tác, học tập, xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, lòng say nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo, xây dựng đội ngũ những người làm báo đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong thời kỳ mới.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam lần thứ V -0
 Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh Hà Nam chúc mừng Đại hội nhà báo tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã đánh giá cao những kết quả của Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam cần quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập phong cách làm báo Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí Hà Nam cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng mọi hoạt động của Hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tinh thần năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động; có nhiều biện pháp thiết thực xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu sự phát triển của báo chí thời công nghiệp 4.0; kịp thời biểu dương, khen thưởng những việc làm tốt, những tấm gương dấn thân, cống hiến của những người làm báo, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam khóa V gồm bảy đồng chí; bầu Ban Kiểm tra và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI. Đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam khóa IV tiếp tục được bầu làm Chủ tịch tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam khóa V.