Đại hội đồng AIPA 41 thông qua Thông cáo chung

NDO -

Tại phiên toàn thể thứ hai Đại hội đồng AIPA 41, các Nghị viện thành viên đã nhất trí thông qua Thông cáo chung dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41.

Phiên toàn thể thứ hai, Đại hội đồng AIPA 41. Ảnh: DUY LINH
Phiên toàn thể thứ hai, Đại hội đồng AIPA 41. Ảnh: DUY LINH

Sáng 10-9, trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA 41, diễn ra Phiên toàn thể thứ hai dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41.

Tại phiên họp toàn thể, dưới sự điều hành của Chủ tịch QH Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41, các đại biểu đã nghe các dự thảo văn kiện và nhất trí thông qua, gồm: Báo cáo Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA); Báo cáo Hội nghị Ủy ban Chính trị; Báo cáo Hội nghị Ủy ban Kinh tế; Báo cáo Hội nghị Ủy ban Xã hội; Báo cáo Hội nghị Ủy ban Tổ chức; Báo cáo Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA.

Đại hội đồng AIPA 41 thông qua Thông cáo chung -0
Chủ tịch QH Việt Nam, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên toàn thể.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch QH Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41, các đoàn đại biểu các Nghị viện thành viên AIPA đã phát biểu ý kiến và nhất trí thông qua dự thảo báo cáo và Thông cáo chung.

Theo đó, các Nghị viện thành viên nhất trí chấp thuận lời đề nghị của Brunei Darussalam và Đại hội đồng AIPA 42 sẽ được Brunei tổ chức tại Bandar Seri Begawan.

Đại hội đồng AIPA 41 thông qua Thông cáo chung -0 

Các Nghị viện thành viên tham dự Đại hội đồng AIPA 41 đều bày tỏ trân trọng cảm ơn Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41 trên tinh thần hữu nghị và hợp tác truyền thống của ASEAN với mục tiêu hướng tới một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.

Cũng tại phiên toàn thể thứ hai, lãnh đạo các Nghị viện thành viên đã thực hiện việc ký điện tử thông qua Thông cáo chung.

Đại hội đồng AIPA 41 thông qua Thông cáo chung -0