Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”

NDO -

Ngày 3-12, tại Cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định tổ chức Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”

Đóng quân ở khu vực Nam Trung Bộ, với nhiệm vụ trực tiếp quản lý và bảo vệ quần đảo Trường Sa, đảo Phú Quý, Biển Đông và vùng biển phía nam miền trung từ Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với nhiều đơn vị đóng quân ở các điểm đảo, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nhiều năm qua, Vùng 4 Hải quân còn tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân vươn khơi an toàn. 

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” ra đời tiếp tục khẳng định mục tiêu hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho bà con ngư dân đánh bắt hải sản trên biển, đặc biệt là các vùng biển xa như quần đảo Trường Sa.

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” -0

Hiện, Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với 5 tỉnh, gồm: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận thực hiện chương trình. Lần đầu tiên được tổ chức tại Bình Định, Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển" do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ và giúp đỡ bà con ngư dân tham gia đánh bắt hải sản an toàn, bảo vệ cho ngư dân yên tâm khai thác trên các vùng biển, phát huy vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, từng bước tạo chuyển biến nhận thức cho ngư dân chấp hành tốt các quy định về chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, nhất là không xâm phạm, khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh: “Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân là những người con, người em của nhân dân, từ nhân dân mà ra. Do đó, chúng tôi luôn xác định việc hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi, bám biển vừa là nhiệm vụ quan trọng của người lính hải quân, vừa xuất phát từ tình cảm ruột thịt, gắn bó với nhân dân như những người con, người em trong gia đình. Mỗi con tàu, mỗi ngư dân cần hỗ trợ khi gặp nạn là chúng tôi sẵn sàng lên đường, không ngại mưa bão, sóng lớn, hiểm nguy”.

Hiện, Bình Định có hơn 6.000 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên được cấp đăng ký, trong đó có hơn 3.200 tàu cá tham gia hoạt động khai thác trên các vùng biển xa; sản lượng khai thác thủy sản những năm gần đây đạt hơn 250.000 tấn.

Theo ông Trần Văn Phúc, Quyền Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, đến nay, Bình Định có 723 tổ đội với 2.878 tàu cá tham gia Tổ đội đoàn kết và một Nghiệp đoàn nghề cá tại xã Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn) với 141 tàu câu cá ngừ đại dương tham gia. Ngư dân đánh bắt xa bờ đã thực hiện tốt trong việc tổ chức hợp tác, hỗ trợ, phối hợp nhau trong khai thác và phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; đồng thời, kết hợp bảo vệ an ninh - quốc phòng trên biển.

Ông Trần Văn Phúc nhấn mạnh: “Chính quyền và các cơ quan liên quan luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ ngư dân, các chủ tàu đánh bắt hải sản xa bờ khắc phục khó khăn, bám biển sản xuất, giải quyết việc làm, từng bước cải thiện và ổn định đời sống ngư dân ven biển; góp phần bảo vệ an ninh - quốc phòng trên vùng biển, đã tạo sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”.

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” -1

Trong khuôn khổ chương trình, Vùng 4 Hải quân đã trao 20 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng; 150 áo phao, 700 cờ Tổ quốc, tờ rơi tuyên truyền Luật Biển và Chỉ thị 45 cho ngư dân Bình Định.

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” -1

Ngoài ra, Vùng 4 Hải quân phối hợp Bệnh viện T.Ư Quân đội 108  khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150 ngư dân các tỉnh miền trung đang neo đậu tàu thuyền tại cảng cả Quy Nhơn. Các ngư dân được thăm khám, tư vấn thắc mắc liên quan những bệnh mà ngư dân dễ mắc phải, qua đó giúp bà con ngư dân tầm soát bệnh, giữ sức khỏe để vươn khơi bám biển.