Chúc mừng nhân dịp đại lễ Phật đản

Ngày 18-5, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu của Phật giáo nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Văn phòng II T.Ư Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam (tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3).

Phát biểu ý kiến tại buổi tới thăm, chúc mừng, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận, trân trọng cảm ơn T.Ư GHPG Việt Nam, GHPG Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn về những đóng góp cho thành phố và đất nước trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và hiện nay. Đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng quý hòa thượng, đại đức, các tăng, ni, phật tử có mùa Phật đản an vui, ý nghĩa và mọi điều tốt đẹp; bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, GHPG Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo xây dựng đất nước, vận động các tăng, ni, phật tử tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, tích cực đóng góp để TP Hồ Chí Minh và cả nước hoàn thành kế hoạch năm 2021 và các chỉ tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Trước đó, đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Hồ Chí Minh (tại chùa Huê Nghiêm, TP Thủ Đức). Đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của Hòa thượng Thích Trí Quảng cho GHPG Việt Nam cũng như GHPG Việt Nam TP Hồ Chí Minh; đánh giá cao và chúc mừng việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại nhiều quận, huyện của thành phố. Đồng thời mong muốn, Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục vận động tăng, ni, đồng bào phật tử tích cực tham gia các hoạt động để đồng hành cùng sự phát triển của thành phố và đất nước.