Chúc mừng 66 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

NDO -

Chiều 19-3, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng dẫn đầu Đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán đến trụ sở Ban Đối ngoại T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, chúc mừng 66 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào (22-3-1955 - 22-3-2021). 

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (trái) nhấn mạnh sự sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, có tính chất quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào, chiều 19-3.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (trái) nhấn mạnh sự sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, có tính chất quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào, chiều 19-3.

Thay mặt Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào, đồng chí Somdy Bounkhoun, Phó Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào cảm ơn Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và Đoàn đến chúc mừng nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào.

Đồng chí Somdy Bounkhoun nhấn mạnh, Đảng NDCM Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đều có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; khẳng định những thành tựu mà Đảng NDCM Lào đạt được trong suốt 66 năm qua đều có sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian tới, Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu.

Chúc mừng 66 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào -0
 Đồng chí Somdy Bounkhoun (phải) vui mừng đón nhận lẵng hoa tươi thắm tại trụ sở Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào, chiều 19-3.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chúc mừng những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được trong 66 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào; nhấn mạnh thực tiễn trong suốt 66 năm qua, chỉ có Đảng NDCM Lào là lực lượng tiên phong, duy nhất có thể lãnh đạo nhân dân Lào vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ giành được độc lập, phồn vinh, thịnh vượng.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, những thành tựu hai nước đạt được trong thời gian qua luôn gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, có tính chất quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào; những gì Việt Nam và Lào đạt được thể hiện tinh thần đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt cũng như sự gắn bó thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; tin tưởng vững chắc rằng, thời gian tới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, đất nước Lào sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng, có vị thế quốc tế ngày càng cao, nhân dân Lào ngày càng ấm no, hạnh phúc; khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ làm hết sức mình để cùng với Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ngày càng đơm hoa, kết trái.