Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Sáng 20-12, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn công tác của QH đến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp THACO Chu Lai (thuộc Công ty cổ phần Ô-tô Trường Hải - THACO), đóng tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm xưởng sản xuất và lắp ráp xe tại Khu công nghiệp Thaco Chu Lai. Ảnh: Trọng Ðức (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm xưởng sản xuất và lắp ráp xe tại Khu công nghiệp Thaco Chu Lai. Ảnh: Trọng Ðức (TTXVN)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nghe lãnh đạo THACO báo cáo về tình hình, kết quả sản xuất, kinh doanh trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Ðồng thời nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Nam báo cáo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; định hướng, mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới; nhất là công tác khắc phục thiệt hại bão, lũ. Trong các đợt bão, lũ vừa qua, toàn tỉnh có 44 người chết, 16 người còn mất tích, tổng thiệt hại toàn tỉnh hơn 11 nghìn tỷ đồng. Hiện, tỉnh đã hỗ trợ các địa phương 483 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch QH ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của THACO và tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua; chia sẻ những khó khăn của THACO và tỉnh Quảng Nam hiện nay; đồng thời lưu ý một số hạn chế cần khắc phục.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sắp tới, THACO cần đẩy mạnh phát triển đa ngành, đa lĩnh vực và có chiến lược đón đầu; tiếp tục khai thác tiềm năng thế mạnh tại tỉnh Quảng Nam và khu vực lân cận; chú ý phát triển công nghiệp cơ khí, công nghiệp phụ trợ nhằm nâng tỷ lệ nội địa hóa. Ngoài tập trung phát triển các sản phẩm ô-tô đạt chất lượng cao, THACO cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao…

Ðối với tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, tỉnh cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, huy động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, tỉnh cần tập trung khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra; sớm ổn định cuộc sống, sản xuất của người dân. Khẩn trương rà soát quy hoạch lại dân cư ở khu vực miền núi; sớm khảo sát và tìm mặt bằng để bố trí đất, xây dựng nhà ở; qua đó, sớm ổn định cuộc sống và sinh kế lâu dài cho người dân ở khu vực miền núi.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn công tác của QH đến thăm, làm việc và tặng quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam).

Báo cáo của lãnh đạo huyện Phước Sơn cho biết, trong cơn bão số 9 vừa qua, huyện Phước Sơn bị thiệt hại nặng về người, tài sản và hệ thống đường giao thông. Toàn huyện có chín người chết, bốn người mất tích, ba người bị thương, hơn 300 căn nhà bị hư hại...

Phát biểu ý kiến tại buổi thăm và làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhìn nhận, trong cơn bão số 9 vừa qua, huyện Phước Sơn là một trong hai địa phương của tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hệ thống hạ tầng giao thông, với tổng thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Ðồng chí bày tỏ chia sẻ khó khăn, mất mát của người dân và chính quyền địa phương; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, huyện Phước Sơn trong việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị cô lập.

Chủ tịch QH đề nghị tỉnh Quảng Nam và huyện Phước Sơn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bốn nạn nhân còn mất tích, tiếp tục huy động các nguồn lực khôi phục hệ thống đường giao thông, giúp người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở và sớm ổn định cuộc sống. Các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân địa phương cần nỗ lực vượt qua khó khăn; đẩy mạnh sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Tại đây, Chủ tịch QH trao 121 suất quà (mỗi suất năm triệu đồng) tặng 121 hộ dân tại các xã: Phước Thành, Phước Kim, Phước Lộc; đến thăm hỏi, tặng quà ông Hồ Văn Ðiều, 80 tuổi, ở tổ dân phố số 2, thị trấn Khâm Ðức, huyện Phước Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. Dịp này, đại diện Ngân hàng Agribank hỗ trợ 5 tỷ đồng để xây dựng Trạm Y tế xã Phước Thành, huyện Phước Sơn.