Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm tỉnh U-đon Tha-ni của Thái-lan

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái-lan, ngày 28-8, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam tới thăm tỉnh U-đon Tha-ni, đông - bắc Thái-lan. Tại đây, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn có cuộc gặp Tỉnh trưởng U-đon Tha-ni Oát-ta-na Pu-ti-chát; dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan phòng trưng bày tranh ảnh và một số kỷ vật về Bác, trồng cây tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ kiều bào; thăm và nói chuyện với giáo viên, học sinh lớp học tiếng Việt trong chùa Khánh An.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh U-đon Tha-ni. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh U-đon Tha-ni. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

Cùng dự các hoạt động trong chuyến thăm, có Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Thái-lan Xu-pa-chai Pô-xu, Ðại sứ Việt Nam tại Thái-lan Nguyễn Hải Bằng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn Hoàng Ngọc Sơn, Chủ tịch Tổng hội người Việt tại Thái-lan Trịnh Cao Sơn, Chủ tịch Hội người Việt tại U-đon Tha-ni Lương Xuân Hòa, cùng đông đảo kiều bào tại tỉnh.

★ Tại cuộc gặp Tỉnh trưởng U-đon Tha-ni Oát-ta-na Pu-ti-chát, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái-lan đang phát triển tốt đẹp, tại các cuộc hội đàm, hội kiến trong chuyến thăm, các nhà lãnh đạo hai nước thống nhất cao tiếp tục thúc đẩy nâng tầm mối quan hệ song phương. Chủ tịch QH cảm ơn chính quyền, người dân tỉnh U-đon Tha-ni đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Thái gốc Việt sinh sống và làm việc, cũng như tạo điều kiện bảo tồn, trùng tu Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Noọng Ổn ở tỉnh. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 10.000 m2, gồm nhiều hạng mục công trình, trong đó một số được phục dựng lại, như nhà Bác ở và làm việc từ năm 1928, một số công trình mới xây dựng, như nhà đa năng, khu tưởng niệm, tủ sách, cùng nhiều tranh ảnh về cuộc đời hoạt động của Người. Chủ tịch QH cho biết, hiện có 17 cặp địa phương Việt Nam và Thái-lan thiết lập quan hệ kết nghĩa và hợp tác, góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, địa phương hai nước tìm hiểu cơ hội, thúc đẩy hợp tác, đầu tư và giao lưu nhân dân...

Tỉnh trưởng Oát-ta-na Pu-ti-chát thay mặt chính quyền và người dân U-đon Tha-ni chào đón Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn; nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch QH thể hiện tình cảm hữu nghị giữa hai nước. Tỉnh trưởng Oát-ta-na Pu-ti-chát cho biết, Hội người Thái gốc Việt tại U-đon Tha-ni phát triển và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. U-đon Tha-ni mong muốn kết nghĩa với một số địa phương của Việt Nam, hướng tới mở đường bay giữa U-đon Tha-ni và Việt Nam...

★ Tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong không khí đầm ấm và thân tình, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp gỡ đại diện một số hội đoàn và cộng đồng kiều bào tại tỉnh U-đon Tha-ni. Sau khi lắng nghe ý kiến của kiều bào, Chủ tịch QH thông báo những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội trong nước; nhấn mạnh về định hướng phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thông qua các giải pháp tích cực nhằm cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế một cách chủ động, tích cực và hiệu quả. Chủ tịch QH nhấn mạnh, kiều bào U-đon Tha-ni có đóng góp tích cực trong phong trào yêu nước qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc; bày tỏ vui mừng về thành tựu của cộng đồng người Việt tại U-đon Tha-ni, bà con ngày càng ổn định cuộc sống và hòa nhập tốt xã hội sở tại, có nhiều doanh nhân người Việt Nam thành đạt tại U-đon Tha-ni. Chủ tịch QH đánh giá cao các hoạt động của bà con hướng về quê hương, kết nối cộng đồng, luôn đoàn kết, tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật sở tại, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái-lan. Chủ tịch QH hoan nghênh những nỗ lực gìn giữ văn hóa và tiếng Việt của cộng đồng, góp phần tích cực duy trì, phát huy bản sắc dân tộc.

Chủ tịch QH khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; Ðảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội nước sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương, đất nước.

★ Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Ðoàn đã tới thăm các lớp dạy tiếng Việt, được tổ chức trong khuôn viên chùa Khánh An. Khi khai trương vào năm 2017, các lớp học tiếng Việt chỉ có 28 người đăng ký, đến nay đã có năm lớp với hơn 100 học viên là con em kiều bào và cả người Thái-lan. Các giáo viên là kiều bào, tình nguyện tham gia giảng dạy...