Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk

NDO -

NDĐT - Ngày 15-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị; Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 và Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 tham gia đón Chủ tịch Quốc hội.

Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 và công tác trọng tâm dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Bộ CHQS Đắk Lắk.

Theo đó, năm 2019, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ ngày một vững chắc. Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành các kế hoạch huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân và đối ngoại quốc phòng; kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đứng chân trên địa bàn chủ động đấu tranh có hiệu quả trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt công tác dân vận, cử gần 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ bà con vùng khó khăn hơn 13 tấn lương thực…

Về công tác trọng tâm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk luôn duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở có nhiều cố gắng trong bảo đảm thêm các chế độ Tết cho bộ đội; tổ chức 10 đoàn cán bộ, chiến sĩ hành quân về vùng sâu, vùng xa tổ chức vui xuân, đón Tết với nhân dân, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trị giá hơn 200 triệu đồng, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho người dân vùng khó khăn đón đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, đầm ấm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trong năm 2019, nhất là đã tạo chuyển biến toàn diện, đồng bộ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày một vững chắc; xây dựng lực lượng vững mạnh, có sức chiến đấu cao; đấu tranh kịp thời trước hành động chống phá của các thế lực thù địch; tích cực tham gia công tác dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác đối ngoại quốc phòng…

Về nhiệm vụ năm 2020, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đánh Canh Tý, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày một vững mạnh; tăng cường hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ; sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ổn định về an ninh chính trị, kinh tế-xã hội phát triển và mạnh về tiềm lực quốc phòng. Quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội đón Tết, nhất là các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn…

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, người nghèo, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn để mọi gia đình cùng đón Tết no ấm, đủ đầy; đồng thời bảo đảm đủ các chế độ cho bộ đội, động viên kịp thời lực lượng làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Ngay sau Tết tổ chức tốt công tác giao nhận quân và ra quân huấn luyện thắng lợi ngay từ ngày đầu, tuần đầu.

Trong không khí những ngày đầu năm mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và chúc lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đón năm mới Canh Tý đạt nhiều thành tích, vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ.