Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ tư Hội đồng Bầu cử quốc gia

Sáng 22-3, tại Nhà Quốc hội (QH), Hội đồng Bầu cử quốc gia (HÐBCQG) họp phiên thứ tư. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch HÐBCQG chủ trì phiên họp.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch HÐBCQG; Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Ủy viên HÐBCQG; Ðại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Ủy viên HÐBCQG; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ủy viên HÐBCQG; các đồng chí Phó Chủ tịch HÐBCQG: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực QH; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước.

Tại phiên họp, đại diện các Tiểu ban của HÐBCQG trình bày các báo cáo về kết quả triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ khi thành lập HÐBCQG đến tháng 3-2021. Trong đó nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Quá trình hiệp thương cân đối hợp lý cơ cấu đại biểu, chú ý thành phần đại biểu là nữ, người trẻ tuổi, người ngoài Ðảng, người dân tộc thiểu số. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử, tự ứng cử. Trong đó, tổng số người ứng cử đại biểu QH do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu là 205 người, địa phương giới thiệu là 803 người, 76 người tự ứng cử.

Tại phiên họp, HÐBCQG thảo luận và biểu quyết thông qua hai nghị quyết: Hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HÐND vì lý do bất khả kháng; Nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu QH khóa XV ở Trung ương về ứng cử tại địa phương.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong phạm vi cả nước đến nay được triển khai đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ, không phát sinh vấn đề ảnh hưởng cuộc bầu cử.

Chủ tịch QH đề nghị, thời gian tới, HÐBCQG tập trung phối hợp các cơ quan hữu quan, tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; phân bổ ứng cử viên đại biểu QH ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương bảo đảm đúng nguyên tắc và tiêu chí; tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử đúng thời hạn quy định. Tổ chức để người ứng cử tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Trung ương và địa phương, chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, công khai, minh bạch. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử theo từng giai đoạn với các hình thức phong phú, đa dạng; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế; tăng cường phòng, chống các hoạt động xuyên tạc, phá hoại bầu cử; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm cho nhân dân và người thuộc diện cách ly do dịch Covid-19 thực hiện quyền bầu cử an toàn, thuận lợi. Chỉ đạo việc cấp phát kinh phí, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử bảo đảm đúng luật, dân chủ, tiết kiệm.

Về bầu cử sớm tại một số địa phương, Chủ tịch QH giao Văn phòng HÐBCQG thông báo các địa phương có nhu cầu để đăng ký, trình HÐBCQG xem xét, quyết định. Văn phòng HÐBCQG lấy ý kiến các cơ quan liên quan để hướng dẫn chi tiết việc công bố bản kê khai tài sản của ứng cử viên, bảo đảm đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Chánh Văn phòng HÐBCQG tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp này, khẩn trương hoàn thiện báo cáo của HÐBCQG để trình QH khóa XIV tại kỳ họp thứ 11.