Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

NDO - Sáng 9-1, tại Ðà Nẵng, Trường đại học dân lập Duy Tân phối hợp Ban liên lạc học sinh, sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ đấu tranh ở đô thị miền nam trong giai đoạn 1954-1975 tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9-1-1950 - 9-1-2013).  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu ý kiến.

 Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước biểu dương những cố gắng suốt 18 năm qua của Trường đại học dân lập Duy Tân; điểm lại những thành tích, nổi bật của nhà trường; cổ vũ thầy và trò Trường đại học dân lập Duy Tân tiếp tục phấn đấu, góp phần thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng và Luật Giáo dục đại học; trong đó, có vấn đề phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, một đột phá chiến lược, yếu tố quyết định để đẩy mạnh phát triển.

 Nhân Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định: Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhận những đóng góp to lớn, thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong phong trào đấu tranh yêu nước ở các đô thị miền nam, giai đoạn 1954-1975, góp phần quan trọng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

 Chủ tịch nước lưu ý: Mặc dù còn nhiều điều trăn trở, hãy tiếp tục giữ vững niềm tin, có những đóng góp thiết thực, xây dựng, bồi dưỡng, truyền lửa cho con em mình, cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Chủ tịch nước đồng ý với các kiến nghị và sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương sớm tổng kết phong trào học sinh, sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ đấu tranh trong các vùng đô thị bị tạm chiếm giai đoạn 1954-1975; qua đó, giáo dục sâu sắc truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; đồng thời khen thưởng xứng đáng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào ấy.

 Nhân dịp này, Chủ tịch nước trao tặng Ban Lãnh đạo Trường đại học dân lập Duy Tân bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Trường đại học dân lập Duy Tân kính tặng Chủ tịch nước Bức tranh truyền thống của nhà trường.

 Tại buổi lễ, cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường đại học dân lập Duy Tân và các cựu học sinh, sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ của phong trào đấu tranh yêu nước ở các đô thị miền nam, giai đoạn 1954-1975 đã góp được hơn 100 triệu đồng ủng hộ phong trào "Góp đá xây dựng Trường Sa".