Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Ngày 12-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Ta-rô Cô-nô đến chào nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 và cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10.

Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)
Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ về những mất mát của người dân Nhật Bản do động đất lớn vừa qua tại tỉnh Hốc-cai-đô. Chủ tịch nước Trần Ðại Quang bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, toàn diện và thực chất của quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định sự tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, trong đó đáng ghi nhớ là chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản năm 2017; cảm ơn về sự tiếp đón chu đáo và nồng nhiệt mà Nhà vua, Hoàng hậu, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho Chủ tịch nước và Phu nhân trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Nhật Bản tháng 5 vừa qua.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đề nghị, Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả thông qua tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, ngành, địa phương; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tiếp tục cấp ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường giao lưu giữa nhân dân và địa phương; hoan nghênh việc Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn… Chủ tịch nước đánh giá cao những hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và đề nghị hai bên tiếp tục tổ chức các hoạt động, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Ta-rô Cô-nô bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tham dự các hoạt động của Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN tại Hà Nội; khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần phát triển quan hệ hai nước thực chất, hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản khẳng định, sự phát triển bền vững của Việt Nam đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực; Nhật Bản ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững. Hai bên tăng cường phối hợp, chia sẻ lập trường tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ðiều phối viên quan hệ ASEAN - Nhật Bản từ năm 2018...