Chủ tịch Hạ viện Ca-dắc-xtan thăm Ðà Nẵng

Tối 15-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Ðoàn đại biểu cấp cao Hạ viện CH Ca-dắc-xtan, do Ngài N.Ních-ma-tu-lin, Chủ tịch Hạ viện Ca-dắc-xtan dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại TP Ðà Nẵng.

Tại buổi tiếp và làm việc với Ðoàn, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Ðà Nẵng giới thiệu sơ lược về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP Ðà Nẵng trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới của thành phố. Ðồng chí cho biết, Ðà Nẵng mong muốn tăng cường hơn nữa các cơ hội hợp tác, đầu tư với các quốc gia trên thế giới, trong đó có Ca-dắc-xtan trong nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại, hợp tác phát triển du lịch…

Chủ tịch Hạ viện Ca-dắc-xtan N.Ních-ma-tu-lin bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo TP Ðà Nẵng, kỳ vọng trong thời gian tới sẽ sớm thiết lập quan hệ hợp tác giữa một số địa phương Ca-dắc-xtan với Ðà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế song phương, nhất là trong lĩnh vực may mặc, cảng biển và du lịch… Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Ca-dắc-xtan N.Ních-ma-tu-lin và Ðoàn đã tham quan Cảng Ðà Nẵng và Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ.

* Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Tối cùng ngày, Ðoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Ca-dắc-xtan, do Chủ tịch Hạ viện N.Ních-ma-tu-lin dẫn đầu, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ca-dắc-xtan. Hai bên đánh giá tích cực về sự phát triển của mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống giữa hai nước, cùng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương.