Cất bốc 10 hài cốt liệt sĩ tại Bình Phước

NDO -

Ngày 23-3, Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh, Chính trị viên Đội K72 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước) cho biết, đơn vị đã cất bốc được 10 phần mộ liệt sĩ tại khu vực ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Lực lượng chuyên trách mở rộng khu vực tìm kiếm các phần mộ liệt sĩ ở khu vực ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.
Lực lượng chuyên trách mở rộng khu vực tìm kiếm các phần mộ liệt sĩ ở khu vực ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nghiệm vụ, các chiến sĩ Đội K72 đã tìm kiếm được ba hài cốt liệt sĩ tại ấp Măng Cải. Mở rộng tìm kiếm, lực lượng chuyên trách phát hiện thêm bảy hài cốt liệt sĩ khác.

Các phần mộ liệt sĩ chỉ còn xương, răng và nhiều di vật bộ đội trong chiến tranh, như: dép cao-su, súng AK, lựu đạn, xẻng, bình tông đựng nước và một số kỷ vật của liệt sĩ.

Hiện, Đội K72 đang mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại hai địa điểm mới với thời gian bảy ngày. Dưới cái nắng gay gắt của mùa khô vùng Đông Nam Bộ, các chiến sĩ Đội K72 vẫn tích cực đào kiếm các phần mộ liệt sĩ với tinh thần cao nhất.

Tìm được 10 hài cốt liệt sĩ tại Bình Phước -0
 Những hiện vật được lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Măng Cái.

Nhằm xác định danh tính của các hài cốt liệt sĩ nêu trên cũng như để công tác tìm kiếm các phần mộ liệt sĩ còn lại thuận lợi, Đội K72 mong muốn những người đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại khu vực trên cung cấp thông tin về trận đánh, phiên hiệu đơn vị, danh sách liệt sĩ (nếu có) về cho Đội K72.

Mọi thông tin xin cung cấp về Đội K72 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước) có địa chỉ tại khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hoặc Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước ở khu phố 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài.