TIẾN TỚI NGÀY BẦU CỬ ÐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ÐẠI BIỂU HÐND NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (23-5-2021)

Các ứng cử viên bắt đầu tiếp xúc cử tri

Chiều 5-5, Ðoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Sơn La.

Trước khi có cuộc làm việc với tỉnh Sơn La, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng Ðoàn công tác đã đến kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 7, xã Hua La và khu vực bỏ phiếu số 4, phường Tô Hiệu (TP Sơn La). Tại đây đồng chí Trần Thanh Mẫn đã trao 20 suất quà tặng các hộ chính sách, hộ nghèo của xã Hua La và phường Chiềng Cơi.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ an ninh - quốc phòng của tỉnh Sơn La trong thời gian qua. Về triển khai công tác bầu cử, Sơn La đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Hội đồng Bầu cử quốc gia; thực hiện đúng quy định Luật Bầu cử, có nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng được các kịch bản, tình huống có thể xảy ra để xử lý kịp thời, nhất là các tình huống phòng, chống Covid-19.

Ðồng chí lưu ý ba vấn đề đối với Sơn La thời gian tới, đó là đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ðồng thời, nâng cao cảnh giác, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Ðồng chí yêu cầu công tác chỉ đạo bầu cử phải đồng bộ, thống nhất; việc chuẩn bị bầu cử, niêm yết danh sách người ứng cử phải chính xác, rõ ràng, thuận lợi cho các cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, tránh bầu hộ, bầu thay. Chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân… Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu rà soát lại các kịch bản, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ðặc biệt, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Nhân chuyến công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Sơn La, đồng chí Trần Thanh Mẫn và Ðoàn công tác đã đến dâng hương Ðền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc và Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Chiều 5-5, Ðoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia (HÐBCQG) do đồng chí Ðỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch HÐBCQG làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Ðỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ về công tác bầu cử của tỉnh Kiên Giang. Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử, đồng chí Ðỗ Văn Chiến yêu cầu tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong bầu cử; phát huy các hình thức tuyên truyền, tập trung tuyên truyền trực quan tại các khu vực trung tâm tập trung đông người, trụ sở cơ quan, đơn vị, tại các địa điểm bầu cử. Chỉ đạo làm tốt công tác lập, niêm yết danh sách những người ứng cử, danh sách cử tri; kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo liên quan. Ðồng thời có phương án bảo đảm an ninh trật tự; sẵn sàng phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện bùng phát dịch Covid-19 và các sự cố thiên tai do biến đổi khí hậu.

Ðồng chí Ðỗ Văn Chiến yêu cầu UBBC tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ UBND cấp xã triển khai tổ chức cho những người ứng cử thực hiện vận động bầu cử đúng theo quy định. Chỉ đạo các tiểu ban bầu cử nắm chắc tình hình, nhất là những nơi tiềm ẩn bức xúc của nhân dân liên quan quản lý đất đai, bồi thường, tái định cư, những nơi phức tạp liên quan môi trường, dân tộc, tôn giáo, các khu tập trung đông công nhân, các khu công nghiệp… Từ đó, kịp thời giải quyết, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, liên quan đến công tác bầu cử, liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH), đại biểu HÐND…

Trước đó, đồng chí Ðỗ Văn Chiến và các thành viên trong đoàn đến kiểm tra thực tế về công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Vĩnh Thanh Vân (TP Rạch Giá) và UBBC phường Vĩnh Thanh Vân.

Ngày 5-5, Ðoàn công tác của Ủy ban Thường vụ QH và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ðại tướng Ðỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế làm trưởng đoàn giám sát kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Phú Yên.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH Ðỗ Bá Tỵ  biểu dương Phú Yên đã tích cực, chủ động quán triệt các chỉ thị, văn bản của Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia, bám sát các quy định, tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Ðề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của quy trình bầu cử,  bảo đảm chặt chẽ, dân chủ theo đúng trình tự về thời gian. Quan tâm giải quyết sớm các đơn thư, khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật, thấu tình hợp lý, gắn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với người đứng đầu, làm tốt được vấn đề này sẽ ngăn chặn được hành vi, biểu hiện chống đối, phá hoại bầu cử. Tỉnh cần chỉ đạo các lực lượng chức năng, nhất là ba lực lượng công an, bộ đội, biên phòng phối hợp, đề cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, tham mưu tỉnh xử lý kịp thời các điểm nóng không để bị động, bất ngờ,  bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn cho công tác bầu cử. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên mọi cử tri đi bầu cử, bám sát, cập nhật diễn biến cử tri nhất là cử tri ven biển, là ngư dân, phát huy quyền bầu cử của cử tri, để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. 

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, mặc dù Phú Yên chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng đang trong trạng thái nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao. Tỉnh phải xác định chống dịch như chống giặc, không chủ quan, lơ là, bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ, chủ động xây dựng phương án, kịch bản ứng phó dịch Covid-19…

Trước đó, sáng 5-5, Ðoàn công tác của Ủy ban Thường vụ QH và Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Tuy Hòa.

Ngày 5-5, Ủy ban MTTQ thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử ÐBQH, gồm: Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Ðỗ Tiến Sỹ, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn ÐBQH tỉnh Hưng Yên khóa XIV; Ðoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH khóa XIV; Vũ Thị Thu Hằng, Phó Trưởng phòng, Lao động - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Phạm Thị Hạnh, công chức Ban Phong trào, Tỉnh đoàn.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử và nghe những người ứng cử ÐBQH trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu. Chương trình hành động của Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nhấn mạnh và đi sâu năm vấn đề lớn trọng tâm là: Tham mưu, tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật; tham gia, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những chính sách trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng; thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội; trong đó chú ý đi sâu vào những vấn đề bức xúc, những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm. Thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao; tham mưu, quản lý tốt về ANTT, làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng… Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh lên Quốc hội và các cơ quan chức năng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức hội nghị để những người ứng cử ÐBQH khóa XV (đơn vị bầu cử số 2) tiếp xúc cử tri các xã: Phước Nam, Phước Ninh, Phước Minh, Phước Dinh và cử tri là cán bộ, công chức, viên chức huyện Thuận Nam. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên ÐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 2. Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử, cử tri huyện Thuận Nam và đại biểu cử tri các xã đã gửi gắm tâm tư, kỳ vọng của mình, đề nghị mỗi ứng cử viên cần làm hết khả năng và trách nhiệm của người đại biểu nếu trúng cử. Ðồng thời trên cương vị công tác của mình, cần dành sự quan tâm nhiều hơn nữa đến hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, an sinh xã hội, tham mưu Ðảng, Nhà nước, địa phương những chủ trương, quyết sách nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh. Các ứng cử viên tiếp tục gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri xã Phước Diêm và Cà Ná. Tại đây, các ứng cử viên đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của cử tri cũng như ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của cử tri về các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội.

Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị gặp mặt người ứng cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã thông tin nhanh kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2026. Ðồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung triển khai nghiêm túc, đúng quy định, thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch. Nêu cao vai trò trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo, UBBC các cấp, các đồng chí cấp ủy viên phụ trách địa bàn, tránh để xảy ra sai sót trong bầu cử. MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp tốt UBND, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đúng luật. Ðẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy vai trò của hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Ðặc biệt, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cho biết đã thành lập ba đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương. MTTQ cấp huyện, cấp cơ sở tiến hành nhiều đợt kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời, bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, là ngày hội lớn của nhân dân. Ðáng chú ý, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ vừa có thông báo gửi các địa phương về thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ÐBQH và đại biểu HÐND các cấp theo hình thức trực tuyến để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, mỗi đơn vị bầu cử lựa chọn một địa điểm huyện, thành, thị để mời các ứng cử viên đến dự, tiếp xúc trực tiếp với cử tri; các đơn vị còn lại sẽ tổ chức tiếp sóng theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu các đơn vị để cử tri đến dự, tiếp xúc. Mỗi điểm cầu mời đại diện từ 50 đến 60 cử tri đến dự. Tại các điểm cầu các xã, phường, thị trấn mời đại diện từ 30 đến 40 cử tri của các xã, phường, thị trấn, khu dân cư đến dự. Ðể bảo đảm thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị các huyện, thành, thị phối hợp với chính quyền, ngành y tế hỗ trợ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, cử người đo thân nhiệt khi tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại các điểm cầu, đồng thời bố trí cho các đại biểu, cử tri ngồi giãn cách theo đúng quy định.

Nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết cho cán bộ đoàn, hội, đội là ứng cử viên đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Ðịnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng cho cán bộ đoàn, hội, đội các cấp là ứng cử viên đại biểu HÐND các cấp. Tại hội nghị, các ứng cử viên đã được nghe lãnh đạo tỉnh Bình Ðịnh truyền đạt các nội dung, như: Kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân; một số quy định về bầu cử và kỹ năng xây dựng chương trình hành động, trả lời câu hỏi của cử tri; thực hành tiếp xúc cử tri… Tại hội nghị, các ứng cử viên được chia sẻ, trao đổi, thảo luận kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp nắm bắt thông tin, lựa chọn thông tin và các vấn đề mà cử tri quan tâm để đưa vào chương trình hành động, tạo sức thuyết phục…

Sáng 5-5, tại trung tâm thị trấn Ðắk Min, huyện Ðắk Min, tỉnh Ðắk Nông, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Ðắk Min tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử ÐBQH khóa XV với hơn 300 cử tri sinh sống tại các xã, thị trấn thuộc huyện. Tham dự buổi tiếp xúc có năm ứng cử viên ÐBQH, thuộc tổ bầu cử số 1 của tỉnh Ðắk Nông và hơn 300 cử tri đang sinh sống tại thị trấn Ðắk Min, các xã Ðức Minh, Ðắk Lao, Ðắk N’Drót, Thuận An cùng cán bộ của các đơn vị, phòng ban của huyện. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên ÐBQH đã trình bày chương trình hành động của mình. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, các cử tri đánh giá cao về chất lượng của các ứng cử viên ÐBQH khóa XV của tỉnh Ðắk Nông; đồng thời mong muốn các ứng cử viên sẽ có ý kiến đến diễn đàn Quốc hội khóa tới về các vấn đề như tình trạng phân bón giả còn diễn ra gây khó khăn cho người dân; vấn đề giá cả nông sản xuống thấp khiến cho đời sống người dân ở địa phương lo lắng…

Chiều 5-5,  MTTQ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với các ứng cử viên ÐBQH khóa XV tham gia ứng cử đơn vị bầu cử số 1 và số 3. Ðại diện MTTQ thành phố  đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên và từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ÐBQH khóa XV. Các ứng cử viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, mong muốn góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển, xứng đáng là đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long; tiếp tục kiến nghị Chính phủ tăng cường đầu tư về hạ tầng giao thông, thủy lợi mang tính kết nối vùng để thúc đẩy phát triển  kinh tế, xã hội.

Qua buổi tiếp xúc, các cử tri tán thành và đồng tình cao với chương trình hành động của từng ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên thực hiện đúng lời hứa khi được bầu làm ÐBQH khóa XV.

Chiều 5-5, Ủy ban MTTQ tỉnh Ðắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện vận động bầu cử. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; thông báo danh sách chính thức các ứng cử viên ÐBQH và đại biểu HÐND tỉnh theo các đơn vị bầu cử; kế hoạch và thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử; hướng dẫn xây dựng chương trình hành động cho các ứng cử viên.

Thời gian tổ chức vận động bầu cử của các ứng cử viên diễn ra từ ngày 5-5 đến trước 7 giờ ngày 22-5.

PV và CTV

Rút các cá nhân liên quan ổ dịch Covid-19 ở Hà Nam khỏi danh sách ứng cử đại biểu HÐND cấp huyện, xã

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ trách nhiệm, các cá nhân liên quan khiến dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn tỉnh.

Theo đó chiều 4-5, UBND tỉnh Hà Nam có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý trách nhiệm liên quan trường hợp bệnh nhân 2.899 và ổ dịch Covid-19 xảy ra tại thôn Quan Nhân, xã Ðạo Lý, huyện Lý Nhân. Cụ thể: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân theo Ðiều 240 của Bộ luật Hình sự. Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HÐND huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HÐND xã và không giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Ðạo Lý nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Thanh Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Ðạo Lý. Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lương Thanh Ngọc, Trạm trưởng Y tế xã Ðạo Lý.

PV