Các nước, các tổ chức quốc tế gửi Điện và Thư chia buồn; cử đoàn đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Trong niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, các đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài, các đại sứ, đại biện các nước và đại diện các tổ chức quốc tế đã tới viếng, ghi sổ tang chia buồn với lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.

Tại Hà Nội, đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước CHDCND Lào dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao CHDCND Lào viếng và ghi sổ tang. Các Ðại sứ Trung Quốc, Mỹ, Pa-le-xtin cùng nhiều đại sứ, đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam dẫn đầu các đoàn viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tại TP Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự Vương quốc Cam-pu-chia, Tổng lãnh sự Cu-ba, Tổng lãnh sự LB Nga, cùng nhiều đoàn đại biểu cơ quan lãnh sự các nước, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại TP Hồ Chí Minh đã tới viếng, ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

★ Ðược tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội các nước và lãnh đạo một số đảng tiếp tục gửi Ðiện và Thư chia buồn tới lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.

★ Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã có Ðiện chia buồn gửi đến Chính phủ và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong Ðiện, Chính phủ In-đô-nê-xi-a khẳng định, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đóng góp lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cống hiến cả đời mình phục vụ nhân dân Việt Nam.

★ Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Nhật Bản Ca-dư-ô Si-i gửi Ðiện chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong đó đánh giá cao cống hiến của đồng chí Lê Khả Phiêu cho độc lập tự do và sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và phát triển xã hội, thúc đẩy đường lối đổi mới và đóng góp to lớn cho quan hệ hai Ðảng, tình hữu nghị giữa nhân dân Nhật Bản và Việt Nam.

★ Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Ni-ca-ra-goa Gu-xta-vô Pô-rát Co-rơ-tết gửi Thư chia buồn đến Ðảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

★ Tổng Bí thư Ðảng Lao động Mê-hi-cô An-béc-tô A-na-gia Gu-ti-ê-rết gửi Ðiện chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

★ Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Mê-hi-cô gửi Ðiện chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

★ Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Pha-ra-bun-đô Mác-ti En Xan-va-đo gửi Ðiện chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

★ Tổng Thư ký Mặt trận Dân chủ Giải phóng Pa-le-xtin Nây-ép Ha-oa-mơ gửi Thư chia buồn đến Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam.

★ Trưởng Ban Ðối ngoại Ðảng Công lý và Phát triển Ma-rốc An Ô-ra-ni Xli-man gửi Thư chia buồn đến Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam.

★ Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư Liên minh Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Ai Cập Mam-đô Ha-ba-si gửi Thư chia buồn đến Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam.

★ Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, sáng 14-8, Ðại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu. Toàn thể cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tham dự lễ viếng.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì thay mặt lãnh đạo Ðảng, Chính phủ Trung Quốc đến Ðại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đặt vòng hoa, viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương đã gửi vòng hoa viếng. Ðại diện nhiều bộ, ban, ngành Trung Quốc đã đến viếng và ghi sổ tang. Ðại sứ các nước ASEAN và các nước đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống của Việt Nam đến viếng và chia buồn...

★ Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ðại diện các cơ quan Ðảng, Chính quyền, Nhân đại, Chính hiệp, Ban Ngoại vụ và Hội Hữu nghị tỉnh Vân Nam và TP Côn Minh, các cơ quan đại diện các nước tại Côn Minh, cùng đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam dự lễ viếng.

★ Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, ngày 14-8, Ðại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ðại sứ Nguyễn Bá Hùng, cùng cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán, các cơ quan Việt Nam và đại diện cộng đồng kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào thắp hương, đặt vòng hoa và ghi sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít dẫn đầu đoàn đại biểu Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước Lào đến đặt vòng hoa, viếng nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu tại Ðại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn, Lào. Vòng hoa của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Lào mang dòng chữ "Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước CHDCND Lào, Chính phủ nước CHDCND Lào, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu".

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít xúc động ghi sổ tang, có nội dung: Ðồng chí Lê Khả Phiêu từ trần, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em mất đi một lãnh đạo kính yêu, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi mất đi người đồng chí gần gũi, thân thiết nhất; đồng chí có đóng góp quan trọng tăng cường và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh để tiếp tục sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Y-a-tho-tu dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Lào; Ðại tướng Chăn-xạ-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng và nhiều đoàn đại biểu các bộ, ban, ngành, tổ chức xã hội của Lào, đại diện tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước ngoài tại Lào đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

★ Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Cam-pu-chia, sáng 14-8, Ðại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Cam-pu-chia tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Dự lễ có cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán, các cơ quan, đại diện Hội Khmer - Việt Nam, doanh nghiệp và sinh viên Việt Nam tại Cam-pu-chia.

Các đoàn đại biểu Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia, Quốc hội, Thượng viện, các bộ và một số đoàn đại diện cho các cơ quan, đoàn thể của Cam-pu-chia và thành phố Phnôm Pênh đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tại Ðại sứ quán Việt Nam. Các đoàn đại biểu Ðại sứ quán các nước Lào, Mi-an-ma, Bru-nây, Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... đến viếng và ghi sổ tang, bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư.

★ Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, Ðại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Toàn thể cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán và các cơ quan Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga thắp hương, tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư.

Ðảng Thống nhất Nga cầm quyền, Ðảng Cộng sản Nga, Hội Cựu chiến binh Nga, các Ðại sứ quán các nước tại Nga, như Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po, Bê-la-rút, Môn-đô-va, Xéc-bi-a, Cô-oét, Mê-hi-cô, Găm-bi-a, Buốc-ki-na Pha-xô... đã gửi điện chia buồn.

★ Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, Ðại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong không khí xúc động và tiếc thương vô hạn, các cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán, các cơ quan Việt Nam tại Pháp thắp hương tưởng nhớ và dành một phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư.

Các đoàn đại diện đại sứ quán các nước ASEAN và quốc tế tại Pháp, như Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Băng-la-đét..., các hội đoàn trong cộng đồng người Việt Nam đã tới viếng, ghi sổ tang.

★ Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã được tổ chức trọng thể tại các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới, như Nhật Bản, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Ai Cập, Ô-xtrây-li-a, Mỹ, Anh, I-ta-li-a...