Các địa phương tưởng niệm 51 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO -

Sáng 8-9 (21-7 năm Canh Tý), tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 51 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21-7 năm Kỷ Dậu 1969 - 21-7 năm Canh Tý 2020).

Lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 51 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An.
Lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 51 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An.

Dự lễ có Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, QK4; đại diện các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Cách đây 51 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969 (nhằm ngày 21-7 năm Kỷ Dậu), Bác Hồ kính yêu của chúng ta qua đời. Người ra đi để lại muôn vàn tiếc thương cho toàn Đảng, toàn dân và bạn bè trên toàn thế giới. 51 năm Bác đã đi xa, nhưng tình yêu thương và niềm tiếc nhớ vô hạn vẫn còn in sâu, khắc đậm trong tâm trí, cảm xúc của đồng bào, đồng chí, của nhân dân Việt Nam và bạn bè khắp năm châu. Đảng bộ, nhân dân Nghệ An, nhân dân Nam Đàn mãi mãi ghi lòng, tạc dạ công ơn trời biển; mãi mãi khắc ghi tình cảm sâu nặng của Người với quê hương.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, xã Kim Liên và đại diện các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân cùng đông đảo người dân đã thực hiện nghi lễ tiến cỗ, dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

* Sáng 8-9 (tức 21-7 âm lịch), tại Di tích quốc gia Văn miếu Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ tưởng niệm 51 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh (21-7 Kỷ Dậu 1969 - 21-7 Canh Tý 2020).

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TP Biên Hòa đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà bái đường của Văn miếu Trấn Biên.

0809_dongnai-1599551296442.jpg
 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Ðảng và dân tộc ta. Người là biểu tượng, là tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.

Theo Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động của lễ tưởng niệm được tổ chức với số người tham gia ít hơn mọi năm để bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch.

Việc tổ chức tưởng niệm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành thông lệ, được tỉnh Đồng Nai tổ chức từ nhiều năm qua vào đúng ngày 21-7 âm lịch tại Văn miếu Trấn Biên. Ban Quý tế các đình trên địa bàn TP Biên Hòa luân phiên thực hiện tế lễ theo nghi thức dân gian, thể hiện lòng tôn kính và tình cảm đối với Bác Hồ kính yêu.