Các địa phương tổ chức đại hội thi đua yêu nước

Sáng 30-9, tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ sáu (giai đoạn 2020 - 2025). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) T.Ư dự.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương kết quả, thành tích trong phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước của tỉnh Hà Giang đã đạt được trong những năm qua. Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, Hà Giang cần vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc vào điều kiện thực tế địa phương. Phát huy hơn nữa sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, các PTTĐ phải gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, công việc hằng ngày. Bên cạnh đó, tỉnh cần tích cực phát hiện mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu trong thực hiện thi đua để người dân noi theo. Công tác thi đua gắn với khen thưởng, nhằm động viên kịp thời các điển hình tiên tiến. Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng và bảo tồn văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; ưu tiên đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba tặng tám cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang trao Bằng khen tặng ba tập thể, vì đã có đóng góp cho công tác an sinh xã hội và 60 tập thể, 180 cá nhân tiêu biểu trong các PTTĐ.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các nhà tài trợ trao tặng tỉnh Hà Giang 4,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi và nhà tình nghĩa.

* Ngày 30-9, tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ năm; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và phát động PTTĐ yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững”.

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh trao Huân chương Lao động các hạng tặng chín tập thể, cá nhân; trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng tám tập thể. Dịp này, UBND tỉnh trao Cờ thi đua tặng chín tập thể; trao Bằng khen tặng 11 vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc tranh giải Báo Nhân Dân lần thứ 38, năm 2020.

* Ngày 30-9, tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ năm, nhằm đánh giá kết quả và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong PTTĐ yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Tại đại hội, năm cá nhân vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba; tám tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 32 tập thể nhận Cờ thi đua của tỉnh; 400 tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong PTTĐ giai đoạn 2015 - 2020 được tuyên dương và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

* Ngày 30-9, tại TP Bến Tre, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 10 (2020 - 2025).

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao Huân chương Lao động hạng ba tặng một cá nhân, hai tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng hai tập thể, hai cá nhân và phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” tặng một cá nhân. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen tặng tám tập thể, 33 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong PTTĐ yêu nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 - 2020; lãnh đạo tỉnh Bến Tre cũng phát động PTTĐ yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.