Cả nước hướng về kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

NDO -

Sáng 28-4, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động...

Phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhấn mạnh: Cách nay 46 năm, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đại thắng mùa xuân 1975 là một trong những chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, thể hiện ý chí, khát vọng độc lập, thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh.

Nhìn lại chặng đường 46 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tỉnh Bến Tre có sự phát triển khá nhanh và toàn diện. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức khá cao, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cả hệ thống chính trị, niềm tin của nhân dân và Đảng, chính quyền không ngừng được củng cố, phát huy.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu tham gia tọa đàm cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ về câu chuyện “Thống nhất đất nước năm 1975 - khát vọng Bến Tre năm 2045”, ôn lại truyền thống và những thành tựu cách mạng vẻ vang của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trao truyền các giá trị lịch sử để tiếp thêm sức mạnh cho khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ con người Bến Tre.

* Sáng 28-4, Bộ Quốc phòng phối hợp Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học có chủ đề “Hướng Đông Nam trên địa bàn Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”, nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021) tại TP Biên Hòa. Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đến dự.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự; Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2 và Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7...

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, trên hướng đông nam, Quân đoàn 2 đảm nhiệm tiến công tiêu diệt địch ở tả ngạn sông Đồng Nai, đánh chiếm căn cứ Nước Trong, căn cứ Long Bình, chi khu Long Thành, Nhơn Trạch, thành Tuy Hạ... Hướng tiến công chính diện có chiều sâu 68 km từ đông bắc Long Thành - Nước Trong tới trung tâm Sài Gòn.

Cả nước hướng về kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước -0
 Quang cảnh Hội thảo.

Tại hướng đông nam, Mỹ và chính quyền ngụy Sài Gòn tổ chức lực lượng phòng ngự mạnh, được bố trí thành thành ba tuyến phòng thủ vững chắc.

17 giờ ngày 26-4-1975, cuộc tiến công của quân và dân ta trên hướng đông nam mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau ba ngày đêm chiến đấu, Quân đoàn 2 với sự hỗ trợ của quân dân Đồng Nai ở hướng đông nam đã đánh sập hệ thống phòng ngự của quân đội ngụy Sài Gòn trên địa bàn Đồng Nai, chiếm giữ các cầu: Xa Lộ, Đồng Nai, Sài Gòn, sông Buông. Từ đây, tạo điều kiện cho lực lượng Quân đoàn 2 thọc sâu, nhanh chóng đánh chiếm dinh Độc Lập, bắt giữ nội các chính quyền Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện vào trưa ngày 30-4-1975, đánh dấu Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định: Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh - Trận quyết chiến chiến lược cuối cùng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thắng lợi đó là biểu hiện tập trung sức mạnh của tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa tiến công và nổi dậy; đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí của từng hướng mũi tiến công, trong đó có đóng góp hết sức quan trọng của hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hội thảo đã góp phần làm rõ hơn vai trò, vị trí của hướng tiến công đông nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh và đúc rút những bài học kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời, góp phần tưởng nhớ, tri ân các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.