Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

NDO -

Chiều 7-7, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đến thăm, làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, là cơ quan hoạt động theo cơ chế hợp tác song phương duy nhất còn tồn tại từ thời Liên xô cũ đến nay tại Việt Nam. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao Bằng khen tặng Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao Bằng khen tặng Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

Dự buổi làm việc, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; ông Vnukov Konstantin Vasilivic, Đại sứ LB Nga tại Việt Nam.

TS Kuznetsov, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, cho biết: Thời gian qua, Trung tâm đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, đáng chú ý có việc xác định tình trạng, sự biến động của các hệ sinh thái cạn sau chiến tranh hóa học ở Việt Nam; nghiên cứu về khắc hậu quả của chiến tranh hóa học, làm rõ đặc trưng về mặt độc tố sinh thái của chất độc da cam/dioxin…

Theo thống kê, Trung tâm đã công bố hơn ba nghìn bài báo khoa học, 37 cuốn sách chuyên khảo; đã có chín cán bộ khoa học bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học, hơn 50 cán bộ bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trung tâm.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng đã tham quan các phòng thí nghiệm; trao Bằng khen tặng Trung tâm và hai cá nhân vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động hợp tác khoa học và công nghệ, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga; chúc mừng, trao quà tặng các cán bộ, chuyên gia LB Nga công tác tại Trung tâm nhân dịp 75 năm Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao các thành tích của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, coi đây là những đóng góp tích cực trong công tác phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của hai nước, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tốt đẹp, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch yêu cầu Trung tâm tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đối ngoại về phát triển khoa học, công nghệ của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; thực hiện nghiêm túc Hiệp định về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga cũng như các Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định.

Đồng thời, phát huy nội lực, mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ, phục vụ thiết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội của hai nước; phấn đấu xây dựng Trung tâm thành cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ uy tín.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị Chính phủ LB Nga quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, đối tác của LB Nga tiếp tục thúc đẩy các hoạt động khoa học, công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm; đề nghị các chuyên gia LB Nga phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp Việt Nam, xây dựng thêm nhiều chương trình khoa học công nghệ hiệu quả.