Bộ trưởng Quốc phòng biểu dương Đoàn QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2020

NDO -

Ngày 5-9, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng có Thư biểu dương Đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2020.

Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Vnexpress
Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Vnexpress

Trong thư, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, gửi tới toàn thể các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tham gia Đoàn QĐND Việt Nam đang thi đấu cũng như thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bảo đảm, tuyên truyền tại Army Games 2020 lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và tình cảm tốt đẹp nhất.

Đồng chí nhấn mạnh việc Đoàn QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2020 là sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Liên bang Nga phối hợp tổ chức Năm Hữu nghị Việt Nam - LB Nga (2019-2020), kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950-2020).

“Sự tham gia của Đoàn QĐND Việt Nam tại Hội thao Quân sự quốc tế 2020 góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, tôn vinh hình ảnh, uy tín của QĐND Việt Nam Anh hùng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và khẳng định sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của QĐND Việt Nam nói riêng, của Việt Nam nói chung trong hội nhập quốc tế”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch viết trong thư.

Dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cũng biểu dương, khen ngợi những nỗ lực và kết quả đạt được của toàn Đoàn trong tham gia Army Games 2020; đồng thời bày tỏ vui mừng khi một số đội tuyển đạt thành tích cao như: Công binh, Cứu hộ cứu nạn, Thông tin liên lạc, Văn hoá nghệ thuật…, đặc biệt là đội tuyển Xe tăng đạt Huy chương Vàng.

Bộ trưởng cũng đề nghị các chiến sĩ tiếp tục giữ vững, phát huy thành tích đạt được và quán triệt nghiêm túc các quy định, bảo đảm an toàn và giữ gìn sức khỏe.