Bộ Quốc phòng cử chuyên gia giúp Lào dập dịch Covid-19

NDO -

Ngày 3-5, Bộ Quốc phòng cử đội chuyên gia sang Lào và trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế cho Lào, giúp bạn dập dịch Covid-19 trong bối cảnh Lào đang đối mặt đợt bùng phát dịch Covid-19 trên diện rộng và có nhiều diễn biến hết sức phức tạp.

Chiều 3-5, Đại tá Lê Văn Đông (thứ ba từ trái qua) triển khai làm việc với lãnh đạo Bệnh viện 103 Lào.
Chiều 3-5, Đại tá Lê Văn Đông (thứ ba từ trái qua) triển khai làm việc với lãnh đạo Bệnh viện 103 Lào.

Chiều 3-5, ngay sau khi đến Lào, đội chuyên gia của Bộ Quốc phòng đã lập tức triển khai công việc hỗ trợ và giúp đỡ Lào. Đại tá, PGS, TS Lê Văn Đông, Viện trưởng Y học dự phòng, Trưởng đội chuyên gia cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào biết, ngay sau khi hành quân từ cửa khẩu và tập kết tại Bệnh viện Quân y 103, toàn đội đã triển khai làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 Lào theo đúng kế hoạch. Đội đã thực hiện việc khảo sát phân luồng người bệnh, xét nghiệm, giám sát thân nhiệt và điều trị người bệnh tại khu vực cách ly mới được thiết lập.

Sáng cùng ngày, lễ bàn giao trang thiết bị, vật tư y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ Bộ Quốc phòng Lào sử dụng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Khampheth Sixanonh, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Lào.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng cho biết, lần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Quân đội Lào số trang thiết bị, vật tư y tế gồm: 5.000 khẩu trang N95; 100 nghìn khẩu trang vải kháng khuẩn; 5.000 bộ quần áo bảo hộ phòng, chống dịch cấp độ bốn; 500kg Cloramin B; 1.000 chai dung dịch sát khuẩn tay; 1.000 bộ xét nghiệm nhanh.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao, Tổng cục Hậu Cần cũng tuyển chọn và tổ chức đội ngũ chuyên gia gồm bốn đồng chí sang giúp Quân đội Lào phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng cho biết thêm, các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống dịch, xét nghiệm, điều trị, gây mê hồi sức được cử sang Lào là những đồng chí có nhiều kinh nghiệm tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện trong phòng, chống dịch để giúp đỡ, chia sẻ với các bạn Lào về công tác tổ chức, kinh nghiệm công tác phòng chống dịch trong quân đội và tham gia trên phạm vi toàn quốc.

Tin tưởng rằng, với sự chia sẻ, giúp đỡ này sẽ góp phần cùng các bạn Lào phòng, chống dịch hiệu quả, giảm thiểu tối đa các tác động, ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra, không để dịch bệnh lây lan trong quân đội; hoạt động này sẽ góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt, gắn bó sâu nặng giữa hai dân tộc và quân đội hai nước.

Tại buổi lễ, Trung tướng Khampheth Sixanonh, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Lào bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ nước Lào trong phòng, chống dịch Covid-19; khẳng định, cùng với sự giúp đỡ về con người, vật chất của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào sẽ phát huy hết khả năng của mình cùng các lực lượng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Bộ Quốc phòng cử chuyên gia giúp Lào dập dịch Covid-19 -0
Lễ bàn giao trang thiết bị, vật tư y tế, sáng 3-5, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp vòng hai tại Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã kịp thời trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế và cử chuyên gia sang giúp đỡ Bộ Quốc phòng Lào phòng, chống dịch bệnh, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân, quân đội hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào ngày càng phát triển, hiệu quả.

Theo kế hoạch, trong những ngày tới, đội chuyên gia Bộ Quốc phòng sẽ đến những điểm nóng về dịch Covid-19 tại Lào, đánh giá tình hình. Đội gồm các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực phòng, chống dịch Covid-19 sẽ hỗ trợ và phối hợp phía Lào trong việc xây dựng phác đồ điều trị cũng như các công tác liên quan dập dịch Covid-19.

Nhanh chóng ngay trong ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ được giao trên tuyến đầu giúp bạn Lào phòng, chống dịch Covid-19, đội chuyên gia đã thể hiện đúng tinh thần của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” với nhiệm vụ quốc tế mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho họ, những người lính áo trắng Việt nam.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á