Bình Phước truy điệu 58 hài cốt liệt sĩ

NDO -

Sáng 25-12, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Phước tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 58 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Toàn bộ số hài cốt liệt sĩ trên mới được Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) tìm kiếm, quy tập tại ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đọc diễn văn truy điệu, an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và dân dân tỉnh Bình Phước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, vào ngày 5-11, Công ty Cầu đường Long Phú trong quá trình thi công công trình phát hiện nhiều hiện vật, di vật là tăng, võng của bộ đội tại tổ 1, ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh và báo cho cơ quan chức năng. Sau đó, Đội K72 phối hợp Ban CHQS huyện Lộc Ninh tiến hành đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bình Phước truy điệu 58 hài cốt liệt sĩ -0
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước đặt hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Để xác định phiên hiệu đơn vị, vào ngày 27-11, tại Nhà văn hóa ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội thảo xác định phiên hiệu đơn vị, vị trí hài cốt liệt sĩ hy sinh tại ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Qua buổi Hội thảo, các nhân chứng khẳng định, đây là khu vực Bệnh viện K54 thuộc Đoàn 340, Cục Hậu cần miền B2. Bệnh viện K54 là đơn vị thu dung, điều trị thương bệnh binh. Các liệt sĩ tìm kiếm được thuộc các cơ quan miền, cơ quan quân khu và một số đơn vị khác.

Hơn một tháng làm việc không ngừng nghỉ, đến thời điểm kết thúc công tác tìm kiếm, Đội K72 đã quy tập được 58 mộ liệt sĩ, trong đó có hai hài cốt được xác định là nữ.