Bình Phước kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng

NDO -

Sáng 22-3, tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2021).

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Bình Phước.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Bình Phước.

Tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đã ôn lại cuộc đấu tranh hào hung của dân tộc và của quân dân tỉnh Bình Phước.

Theo đó, cách đây 46 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đã kề vai sát cánh cùng các lực lượng vũ trang chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công vang dội, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dân và quân Bình Phước đã viết nên những trang sử vẻ vang với nhiều chiến công hiển hách gắn liền với những địa danh lịch sử, như: Đồng Xoài, Lộc Ninh, Chơn Thành, An Lộc, Bình Long, Phước Long…

Trước đó, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bình Long, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ - những người con ưu tú trên mọi miền của Tổ quốc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng, Bình Phước bắt tay vào phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Năm 2020, tỉnh Bình Phước thu ngân sách đạt hơn 11.600 tỷ đồng, đạt 169% so chỉ tiêu T.Ư giao. Sản xuất công nghiệp tăng khá 12,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,33% so năm 2019.

Thu hút đầu tư trong nước được 120 dự án, với tổng số vốn đăng ký 12.000 tỷ đồng, tăng 17% so năm 2019. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài được 36 dự án, với vốn đăng ký 432 triệu USD. Số doanh nghiệp thành lập mới là 1230 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt hơn 86%, cải cách hành chính đứng thứ 3 cả nước.