Biểu dương các điển hình học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

NDO -

NDĐT - Ngày 13-8, tại TP Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tỉnh, nhất là công tác cải cách hành chính, phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… Qua đó, đã xuất hiện nhiều nhân tố, cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, những tấm gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực của xã hội.

Tại buổi lễ, đã diễn ra chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác Hồ trên các lĩnh vực về xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư; gương vượt khó vươn lên phát triển kinh tế và có nhiều đóng góp cho cộng đồng… nhằm tôn vinh các gương điển hình và lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực.

Biểu dương các điển hình học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ ảnh 1

Chương trình giao lưu các gương điển hình tiên tiến.

Dịp này, 18 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2019, đã được biểu dương, khen thưởng.

Trong ba năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức được hơn 1.260 lớp, với hơn 144 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chức sắc, tôn giáo… tham gia học tập và gần 2.250 buổi sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quán triệt Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XII.

Đến nay, tất cả cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến xã và hơn 70% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị đầu tháng; một số địa phương, cơ quan tiếp tục duy trì thực hiện các chuẩn mực đạo đức như: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”, “Kỷ luật tốt, làm việc tốt, tự giác tốt, đánh giá tốt”; nội dung “5 xây, 5 chống”, “5 tiêu chí rèn luyện - 10 tiêu chí hành động”, “21 tiêu chí thực hiện”… tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.