Bí thư Huyện đoàn ở Thanh Hóa đoạt giải thưởng Lý Tự Trọng

NDO -

NDĐT - Sáng 26-3, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho đồng chí Vũ Thị Minh Tâm, Bí thư Huyện đoàn Hà Trung.

Lãnh đạo huyện Hà Trung, Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao Bằng khen, giấy chứng nhận của Trung ương Đoàn cho đồng chí Vũ Thị Minh Tâm.
Lãnh đạo huyện Hà Trung, Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao Bằng khen, giấy chứng nhận của Trung ương Đoàn cho đồng chí Vũ Thị Minh Tâm.

Vũ Thị Minh Tâm cùng Ban Chấp hành Huyện đoàn Hà Trung đã có nhiều công trình, việc làm cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm vừa qua, “thủ lĩnh” phong trào thanh niên cùng tổ chức đoàn, đội ở huyện đồng chiêm đã thực hiện được ba công trình thanh niên cấp huyện, tổng trị giá 150 triệu đồng; 28 công trình thanh niên cấp xã, trị giá 10 triệu/công trình; 22 mô hình tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng.

Bí thư Huyện đoàn Hà Trung đã khích lệ, đồng hành cùng 35 ý tưởng khởi nghiệp tham gia cuộc thi “ý tưởng khởi nghiệp” do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức; cập nhật 5.400 ý tưởng sáng tạo tại Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn; chỉ đạo phát động thi “Thiết kế đồ chơi từ vật liệu tái chế” thu hút các tổ chức đoàn tham gia, tạo ra 200 sản phẩm; thành lập tổ cộng tác viên tập hợp 55 thành viên tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Bí thư Huyện đoàn Hà Trung Vũ Thị Minh Tâm cùng Ban chấp hành Huyện đoàn còn có sáng kiến “Thực trạng và giải pháp thực hiện phong trào Tuổi trẻ Hà Trung chung tay bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp”, được Hội đồng sáng kiến cấp huyện công nhận cùng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực như đường tranh bích họa, một giờ vàng cho không gian xanh, rửa xe gây quỹ, cắt tóc miễn phí cho người già, trẻ em, xây dựng bản tin thanh niên, tuyên truyền trực quan bằng hình nộm.

Theo đó, Vũ Thị Minh Tâm là một trong 82 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020.