Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Bình (Bạc Liêu)

NDO -

Sau hai ngày làm việc, chiều 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) lần thứ XII, nhiệm kỳ (2020 - 2025) kết thúc tốt đẹp.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy, thay mặt BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ trước Đại hội.
Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy, thay mặt BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy 11 đồng chí.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, tiếp tục được đại hội tín bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, với tỷ lệ phiếu cao.

Các đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phạm Minh Luyến tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhất trí biểu thông qua 20 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, có các chỉ tiêu trọng tâm như: Cơ cấu kinh tế đến năm 2025, lĩnh vực nông nghiệp chiếm hơn 36%, công  nghiệp-xây dựng chiếm 32%, thương mại - dịch vụ chiếm hơn 31%.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) -0
 Các đại biểu dự đại hội.

Huyện Hòa Bình phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 115-120 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 61 nghìn tỷ đồng, sản lượng lúa đạt 199 nghìn 500 tấn, sản lượng thủy sản đạt 66 nghìn 823 tấn; Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu huyện trở thành thị xã.

Mặt khác, huyện đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Về xây dựng đảng, số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 95% trở lên và mỗi năm kết nạp mới 720 đảng viên…