Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII

NDO -

NDĐT - Sau bốn phiên làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành mọi nội dung theo chương trình đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII Nguyễn Anh Tuấn và Đại hội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII Nguyễn Anh Tuấn và Đại hội.

Ngày 12-12, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Hội LHTN tổ chức phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến dự, có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể và 1.000 đại biểu thanh niên Việt Nam tiêu biểu ở trong và ngoài nước.

Tại phiên làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời đối thoại, giải đáp nhiều trăn trở, thắc mắc của thanh niên cả nước về các vấn đề liên quan đến giáo dục toàn diện cho thanh niên; lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cơ hội, thách thức trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên...

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: thanh niên là nhân tố quyết định thành bại của sự nghiệp cách mạng và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Hội LHTN Việt Nam tiếp tục thể hiện mạnh mẽ vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở cả trong và ngoài nước.

Hội LHTN Việt Nam cần phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi khẩu hiệu "Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, hội nhập, phát triển", tạo môi trường tốt hơn để các bạn trẻ phát huy tài năng, trí tuệ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên cả nước nói chung, các đại biểu tại Đại hội nói riêng cần ý thức sâu sắc trách nhiệm phát triển đất nước hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Trong phiên bế mạc, Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 137 Ủy viên đã chính thức ra mắt Đại hội. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong diễn văn bế mạc Ðại hội, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đề nghị: "Mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm hành động của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị; khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua, tạo tâm thế vững vàng cho một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công mới".