Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

NDO -

Ngày 20-1, tại TP Đà Nẵng, diễn ra Lễ đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5, do Ban Tổ chức T.Ư tổ chức.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Hà Ban gắn danh hiệu cao quý lên lá cờ Truyền thống của Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 - Vụ địa phương II Ban Tổ chức T.Ư ngày nay.
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Hà Ban gắn danh hiệu cao quý lên lá cờ Truyền thống của Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 - Vụ địa phương II Ban Tổ chức T.Ư ngày nay.

Dự lễ có các đồng chí Hà Ban, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Thứ trưởng Nội vụ; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng hơn 300 đại biểu nguyên là cán bộ, nhân viên Khu ủy Khu 5, Vụ Địa phương II Ban Tổ chức T.Ư qua các thời kỳ.

Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 ra đời giữa năm 1959, khi T.Ư tăng cường cho Liên khu 5 nhiều cán bộ quân sự và cán bộ Dân - Chính - Đảng; con đường chiến lược Trường Sơn cũng được khai thông vào Liên khu 5; hàng hóa, vũ khí, đạn dược, thuốc men được T.Ư chi viện, mạch máu giao thông phát triển nối liền các vùng, miền, Liên khu ủy 5 chỉ đạo các liên tỉnh ủy thuận lợi hơn và có bước phát triển mới, lực lượng cách mạng được tiếp tục xây dựng, đội ngũ cán bộ có phát triển.

Góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cách mạng. -0
 Đồng chí Phạm Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5: Phần thưởng cao quý hôm nay trước hết thuộc về hàng trăm cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 đã ngã xuống vì đất nước.

Hình thành trong điều kiện phong trào cách mạng ở chiến trường Khu 5 non trẻ, cực kỳ khó khan, khốc liệt vì sự truy lùng, đánh phá của kẻ thù, trong suốt 15 năm trường kỳ kháng chiến cứu nước, chiến đấu ở chiến trường rộng lớn, địa hình hiểm trở, nhiều sông suối, đơn độc, kẻ thù luôn rình rập đánh phá, bom đạn ác liệt, nhưng lực lượng của Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 vẫn lớn mạnh không ngừng, cả về chất và lượng, không có đồng chí nào dao động, bỏ ngũ... chiến đấu dũng cảm, quyết liệt, có nhiều đóng góp to lớn, xuất sắc cho phong trào cách mạng toàn Khu 5.

Hơn 300 cán bộ Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khu 5, tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ trung kiên, mẫu mực, được rèn luyện và thử thách, một đội ngũ đảng viên và hệ thống tổ chức cơ sở đảng đều khắp các vùng ở chiến trường Khu 5, góp phần to lớn để lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Khu 5 giải phóng hoàn toàn Khu 5, làm tiền để vững chắc cho thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Với những thành tích to lớn của Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 trong suốt 15 năm (1960-1975) công hiến, đã được Đảng và Nhà nước khen tặng một Huân chương Sao vàng; bốn Huân chương Hồ Chí Minh, hàng chục Huân chương Độc lập các hạng, hàng trăm Huân chương Giải phóng, Huân chương Quyết thắng.

Góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cách mạng. -0
 Lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư tặng hoa chúc mừng.

Trong suốt cuộc chiến tranh, toàn bộ lực lượng làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của các tỉnh Khu 5 có 149 liệt sĩ, trong đó cán bộ, nhân viên của Ban Tổ chức Khu 5 có 17 liệt sĩ, 150 đồng chí thương bệnh binh, một đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ghi nhận, đánh giá cao hy sinh, đóng góp, thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 trong 15 năm công tác và chiến đấu, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1521/QĐ.CTN, phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.