Bàn giao công trình Trường THPT huyện Bun Nưa cho tỉnh Phoong Sa Ly

NDO -

Sáng 30-6, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ bàn giao công trình Trường THPT huyện Bun Nưa cho tỉnh Phoong Sa Ly, nước CHDCND Lào.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên và lãnh đạo tỉnh Phoong Sa Ly bàn giao chìa khóa công trình Trường THPT huyện Bun Nưa.
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên và lãnh đạo tỉnh Phoong Sa Ly bàn giao chìa khóa công trình Trường THPT huyện Bun Nưa.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên dự lễ bàn giao có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; về phía tỉnh Phoong Sa Ly, có đồng chí Thong Sỉ Sẩu Sụ Lỵ Phôm, Phó Tỉnh trưởng.

Công trình Trường THPT huyện Bun Nưa có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, do Chính phủ Việt Nam hỗ trợ không hoàn lại thông qua tỉnh Điện Biên. Đây là dự án được thực hiện trên cơ sở Biên bản thỏa thuận giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Phoong Sa Ly, ký kết năm 2016.

Công trình Trường THPT huyện Bun Nưa được xây dựng trên diện tích gần 38.500m2, gồm 14 hạng mục, theo tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia, với quy mô 40 phòng học, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.800 học sinh. Ngoài công trình trường học chính, còn nhiều công trình, hạng mục chức năng, phụ trợ khác.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Phoong Sa Ly tiếp nhận công trình, đồng chí Thong Sỉ Sẩu Sụ Lỵ Phôm cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Điện Biên đã quan tâm, hỗ trợ công trình. Đồng chí Thong Sỉ Sẩu Sụ Lỵ Phôm cũng cam kết sẽ quản lý, vận hành hiệu quả công trình, phục vụ đắc lực mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh Phoong Sa Ly và đất nước Lào.

Được biết, công trình Trường THPT huyện Bun Nưa là dự án xây dựng trường học sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam có tổng mức đầu tư lớn nhất tại nước bạn Lào từ trước tới nay.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tình cảm thân thiết, chân thành, gắn bó giữa tỉnh Điện Điện với các tỉnh Bắc Lào nói chung, với tỉnh Phoong Sa Ly nói riêng.

Qua việc xây dựng, đưa công trình vào sử dụng cũng góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt – Lào.