Bà Nguyễn Phương Nga tái đắc cử Chủ tịch VUFO nhiệm kỳ 2019-2024

NDO -

NDĐT - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã diễn ra thành công tốt đẹp và bầu ra Đoàn Chủ tịch khóa VI gồm 134 Ủy viên. Bà Nguyễn Phương Nga được Đoàn Chủ tịch VUFO khóa VI tín nhiệm bầu làm Chủ tịch VUFO khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho tập thể Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: VUFO.
Đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho tập thể Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: VUFO.

Ngày 5-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; cùng các đồng chí ủy viên T.Ư Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương; đại diện các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh và biểu dương những kết quả hoạt động tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới. Đồng chí cũng đề xuất một số nội dung để Đại hội thảo luận.

Thứ nhất, trong tình hình mới, cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân nói chung, cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và các tổ chức thành viên nói riêng, cần giữ vững nguyên tắc, lập trường chính trị, phát huy bản sắc và những giá trị cao đẹp của văn hoá Việt Nam trong công tác đối ngoại.

Thứ hai, VUFO phải là cầu nối để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Thứ ba, chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và chất lượng của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Thứ tư, phát huy thế mạnh của đội ngũ những người làm đối ngoại nhân dân để làm tốt hơn công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đóng góp có hiệu quả trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân.

Cuối cùng, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu tình hình mới, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng tập thể Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Nguyễn Phương Nga tái đắc cử Chủ tịch VUFO nhiệm kỳ 2019-2024 ảnh 1

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI ra mắt.

Tại Đại hội, các đại biểu đánh giá kết quả đạt được, đề ra phương hướng và chương trình hành động của Liên hiệp nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhiệm kỳ 2019 – 2024; thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội cũng đã thống nhất cao bầu ra Đoàn Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 134 Ủy viên; bầu Ban Kiểm tra khoá VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 Ủy viên.

Đoàn Chủ tịch VUFO khóa VI đã hiệp thương bầu ra Ban Thường vụ gồm 19 thành viên và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, Đoàn Chủ tịch VUFO khóa VI đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Phương Nga là Chủ tịch VUFO khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; bầu ông Bạch Ngọc Chiến giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VUFO khóa VI và ông Phan Anh Sơn giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra VUFO khóa VI.

Trước đó, tháng 1-2019, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch VUFO lần thứ bảy (khóa V, nhiệm kỳ 2013-2018), bà Nguyễn Phương Nga đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch VUFO khóa V, thay ông Vũ Xuân Hồng nghỉ hưu theo chế độ.

700 đại biểu và khách mời tham dự Đại hội VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam