Ấm áp nơi xứ sở Bạch Dương tươi đẹp

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân

Những ngày qua, chuỗi hoạt động tại thủ đô Mát-xcơ-va và thành phố Ca-dan của LB Nga giữa Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội (QH) nước ta, do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, với các nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp, hành pháp và các tổ chức của nước bạn đã thể hiện quyết tâm rất cao:

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của cả hai nước hiện nay và nhiều năm tới.

Dịp cuối năm, trên các tuyến phố trung tâm cũng như dưới ga tàu điện ngầm ở thủ đô nước bạn rực rỡ ánh đèn từ các cây thông chào đón Giáng sinh và năm mới 2020. Không khí chào đón năm mới tưng bừng ngay gần Quảng trường Đỏ, nơi được ví như trái tim nước Nga. Cảm xúc hân hoan chờ đón Giáng sinh dường như đã xua tan tiết trời lạnh giá. Với người dân nơi đây, Giáng sinh là khoảng thời gian để mọi người nói về những điều tốt đẹp, mong ước về một tương lai hạnh phúc, thể hiện sự quan tâm đến nhau nhiều hơn…

Mát-xcơ-va, với nhiều công trình di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng hằng ngày đón lượng khách đông đảo từ khắp nơi đến tham quan. Điểm nhấn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga lần này là việc Chủ tịch QH Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Đu-ma quốc gia LB Nga V.Vô-lô-đin tiến hành Phiên họp đầu tiên Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa QH Việt Nam và Đu-ma quốc gia LB Nga. Cơ chế hợp tác nghị viện này tạo điều kiện để hai bên cùng nhau giám sát và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa hai nước. Trong không khí hữu nghị và tin cậy, các nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước thống nhất ra Thông cáo kết quả phiên họp với nhiều nội dung quan trọng, trong đó khẳng định mạnh mẽ quyết tâm hỗ trợ, nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa CHXHCN Việt Nam và LB Nga, nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp chung để hợp tác thiết thực hơn trong các lĩnh vực tiềm năng…

Trong ngày thứ hai tại thủ đô nước bạn, Chủ tịch Mát-vi-en-cô và Hội đồng Liên bang Nga mời Chủ tịch QH Việt Nam phát biểu tại phiên họp toàn thể. Cử chỉ trọng thị, hiếm có này dành cho nữ lãnh đạo QH Việt Nam thể hiện sinh động tính chất tin cậy đặc biệt của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, cũng như ghi nhận, đánh giá cao sự hợp tác ngày càng hiệu quả giữa QH hai nước. Tại đây, trước đông đảo các nghị sĩ LB Nga tham dự Phiên họp toàn thể, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ hào hiệp và chí tình mà nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Việt Nam luôn xác định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nga đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả hơn nữa.

Bài phát biểu của Chủ tịch QH nước ta nhận được sự chia sẻ, đánh giá cao của đông đảo các thành viên Hội đồng Liên bang Nga; được phát trực tiếp trên kênh truyền hình của Hội đồng, trên phạm vi toàn nước Nga. Trong bài phát biểu, thay mặt các thành viên Đoàn, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Nga vĩ đại, chứng kiến những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội và đối ngoại mà nhân dân Nga đạt được, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống V.Pu-tin, QH và Chính phủ LB Nga. Chủ tịch QH Việt Nam bày tỏ tin tưởng, đất nước Nga luôn gặt hái thành công trên con đường phát triển, với thông điệp mới đây của Tổng thống V.Pu-tin quyết tâm bảo đảm cuộc sống thịnh vượng cho người dân, đưa nước Nga thành một nước văn minh, có vị thế quốc tế dựa vào nội lực, trên cơ sở nền tảng các giá trị truyền thống và văn hóa. Khẳng định Việt Nam mong muốn một nước Nga hùng cường, ủng hộ Nga tăng cường vai trò trong bảo đảm an ninh, hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh thêm, với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga chắc chắn sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay ở mỗi nước, vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng…

Trong khuôn khổ chuyến thăm với tầm mức và tính chất quan trọng lần này, thành phần Đoàn có sự tham gia của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành và địa phương. Bên cạnh các hoạt động chính thức của Đoàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội đàm với Phó Thủ tướng LB Nga Đ.Cô-dắc. Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và LB Nga, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp cùng tháo gỡ các rào cản phi thuế quan, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất sang thị trường của nhau, nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh mỗi nước, trong đó có các lợi thế mà Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu mang lại. Hai bên nhất trí thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả các dự án đang triển khai tại Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng quy mô các dự án trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí; ủng hộ sự hiện diện lâu dài của các doanh nghiệp Nga tại Việt Nam. Đồng thời, hai bên tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí hai nước tham gia các dự án mới, trong đó có các dự án thăm dò và khai thác dầu khí, điện khí…

Như vậy, qua gần 30 cuộc hội đàm, trao đổi và làm việc song phương, với rất nhiều nội dung quan trọng, có mục tiêu và cách thức triển khai cụ thể trong thời gian sắp tới và về lâu dài, lãnh đạo QH và Chính phủ hai nước đều bày tỏ mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước.

Điều đáng nhớ với chúng tôi, từ chiều đông giá lạnh hôm đầu tiên đến TP Ca-dan, CH Ta-ta-xtan tươi đẹp, cho đến ngày cuối chia tay thủ đô Mát-xcơ-va, giữa mênh mông tuyết trắng hai bên đường cạnh khu vực sân bay, là rừng bạch dương san sát nối nhau dài tít tắp. Cây bạch dương hiện hữu trên khắp nước Nga, gắn bó với đời sống, giữ vị trí đặc biệt trong văn hóa của người dân Nga, trong biết bao áng thơ ca, nhạc họa, tác phẩm văn học nghệ thuật, vượt ra cả biên giới xứ sở này. Khó để có thể giải thích tường tận, nhưng có điều giản đơn là dáng vẻ, phong cách bạch dương được vinh danh, suy tôn như biểu tượng đất nước Nga, gắn với sự hào phóng, vị tha, lắng đọng trong tâm hồn, phong cách Nga đặc sắc. Còn có câu chuyện người dân Nga lâu nay giữ tập tục trồng cây bạch dương trên mộ người chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc, để tưởng nhớ và tri ân sự dâng hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc vinh quang, để sự sống của người đã khuất tiếp tục trường tồn trong hình hài, cốt cách bạch dương giữa nước Nga vĩ đại...

Chúng tôi cũng thật sự cảm động, giữa mênh mông trắng tuyết, đông đảo bà con cộng đồng, cả các bác, các cô lớn tuổi, cả các em nhỏ trên tay mang những lá cờ hai nước đón Đoàn. Đặc biệt, có cả các cô gái Nga trong trang phục truyền thống duyên dáng cùng các nhà lãnh đạo QH, chính quyền địa phương đón chào Đoàn, trịnh trọng mời nữ Chủ tịch QH Việt Nam món bánh mì đen cùng muối - một cử chỉ thể hiện tình cảm trọng thị mỗi dịp đón khách quý. Phải chăng đó cũng là sự đồng điệu trong tâm hồn, tình cảm giữa nhân dân hai nước đã có từ rất lâu rồi. Và đó chính là tài sản vô giá của người dân hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Nga.