Ðại hội Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 22-9, tại Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Việt Nam (UBHB) tổ chức Ðại hội Ðại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2020-2025 (Ðại hội).

Đại hội Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: TTXVN.
Đại hội Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: TTXVN.

Tới dự Ðại hội, có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch UBHB; Nguyễn Phương Nga, Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; cùng đại diện các cơ quan hữu quan. Ðại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2020 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, được Ðại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBHB nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu biểu dương những thành tích nổi bật mà UBHB đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân, vận động bạn bè quốc tế, cũng như trong công tác tham mưu, nghiên cứu, thông tin tuyên truyền, giáo dục về hòa bình, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, cũng như đóng góp cho phong trào chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Ðại hội diễn ra trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập UBHB. Nhân dịp này, đồng chí Uông Chu Lưu thay mặt UBHB tiếp nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng UBHB vì những thành tích trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.