Ðại hội Hội Ðiện ảnh Việt Nam

Ngày 21-9, tại Hà Nội, diễn ra Ðại hội đại biểu Hội Ðiện ảnh Việt Nam lần thứ chín (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ðến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam; Hà Ban, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư; cùng dự có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và 490 đại biểu là đạo diễn, biên kịch, quay phim, diễn viên, họa sĩ, nhà nghiên cứu phê bình… hội viên Hội Ðiện ảnh Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của Hội Ðiện ảnh Việt Nam nói riêng và đội ngũ những người làm công tác điện ảnh cả nước nói chung. Trong gần 70 năm hình thành và phát triển, điện ảnh Việt Nam đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển văn hóa, xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, nền điện ảnh nước nhà đối diện với nhiều thách thức và cơ hội nhưng bằng tất cả trách nhiệm, trí tuệ và lòng yêu nghề, các thế hệ nghệ sĩ đã và đang nỗ lực vượt qua gian khó, vượt lên chính mình để tiếp tục cống hiến. Tuy nhiên, bên cạnh một số tác phẩm điện ảnh đáp ứng được chất lượng và nhu cầu của khán giả vẫn tồn tại hạn chế, bất cập, đặc biệt còn thiếu vắng tác phẩm lớn mang tầm vóc thời đại.

Từ ngày đầu thành lập (31-1-1970) chỉ với 200 hội viên, qua tám kỳ đại hội, Hội Ðiện ảnh Việt Nam hiện quy tụ 1.983 hội viên, bảy đạo diễn - nghệ sĩ được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, 38 đạo diễn - nghệ sĩ được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật... Ðại hội lần này đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ cũ, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ thứ chín. Ban Chấp hành Hội Ðiện ảnh Việt Nam khóa mới gồm 15 thành viên. NSND Ðặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Ðiện ảnh khóa VIII tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội cho tới khi Ban chấp hành khóa mới bầu ra người kế nhiệm.