Vũng Tàu trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh

NDO - NDĐT- Ngày 23-4, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 612/ QĐ-TTg công nhận TP Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

TP Vũng Tàu có tổng diện tích tự nhiên 15 nghìn ha; với 17 đơn vị hành chính, gồm 16 phường và một xã; dân số hơn 400 nghìn người.

Trong những năm gần đây, kinh tế thành phố phát triển mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: công nghiệp xây dựng 86,54%; dịch vụ du lịch 11,5% và 0,52% là nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người (không tính dầu khí) đạt 6.000 USD/người/năm, gấp 5,2 lần so với thu nhập bình quân của cả nước.

Sở hữu nhiều bãi biển đẹp như Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dứa… và nhiều di tích lịch sử văn hóa đặc sắc, Vũng Tàu là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách gần xa, cả trong và ngoài nước. Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2015 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 18%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 10.600 USD/người/năm trở lên; quy mô dân số đạt hơn 450 nghìn người.