Hội Thánh Cao Ðài Ban Chỉnh Ðạo tổ chức Ðại hội bầu Ban Thường trực nhiệm kỳ 3

Sáng 24-11, nhân Ðại lễ kỷ niệm lần thứ 83 Ngày khai minh Ðại Ðạo Cao Ðài, Hội Thánh Cao Ðài Ban Chỉnh Ðạo đã tổ chức Ðại hội Hội Thánh và đại biểu nhơn sanh để bầu Ban Thường trực Hội thánh nhiệm kỳ 3 (2007 - 2012).

Ðến dự có đại diện: Ban Dân vận T.Ư, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, HÐND, UBND và MTTQ tỉnh Bến Tre; đại diện Ban Tôn giáo các tỉnh An Giang, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Ðồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Ðồng, TP Hồ Chí Minh và 456 chức sắc, chức việc, tín đồ ở 22 tỉnh, thành phố thuộc 168 họ đạo trong cả nước.

Ðại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội Thánh nhiệm kỳ 2 (2002 - 2007) và mười năm, kể từ năm 1997, thực hiện chính sách hoàn nguyên, đã có nhiều tiến bộ, gắn bó với dân tộc, góp phần phát triển đất nước, vừa tốt đạo vừa đẹp đời. Hội Thánh cũng có nhiều hoạt động từ thiện như cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở sáu tỉnh miền trung, lũ quét ở các tỉnh phía bắc và bão số 9 (năm 2006) ở các tỉnh Nam Bộ. Hằng tháng, nhà tu trung thừa nữ Tòa Thánh ủng hộ 200 kg gạo nấu cháo sáng, muối tiêu phát cho bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện Nguyễn Ðình Chiểu. Năm năm qua, Hội Thánh đã ủng hộ các hoạt động từ thiện, cứu trợ hơn 27 tỷ đồng, 750 kg quần áo cũ, hơn 6.000 quyển vở học sinh, 14 nhà tình thương và hơn 34 tấn gạo... Nhiệm kỳ vừa qua, toàn Ðạo đã có 33 thánh thất được công nhận nơi thờ tự văn minh...

Chương trình hành đạo của Hội Thánh trong năm năm tới là tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, giáo dục tín đồ nâng cao gương hạnh, đạo đức, chấp hành pháp luật, vừa phát triển nền đạo vừa tham gia vào các phong trào  trong làng xã, các chương trình công tác xã hội do chính quyền đề ra.

Phát biểu ý kiến với đại hội, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Tiến Thành cho biết: "Nhiệm kỳ qua, Hội Thánh đã làm được nhiều việc tốt, góp phần làm cho đạo sáng, nước vinh. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn gần 40 thánh thất chưa chịu hoàn nguyên, Hội Thánh cần phải chăm lo, coi đây là một đạo sự quan trọng trong nhiệm kỳ tới, nhằm chấn hưng, phát triển nền đạo, góp phần phát triển đất nước".

Ðại hội đã thông qua 18 điểm sửa đổi, bổ sung vào Hiến chương hành đạo và bầu Ban Thường trực Hội Thánh nhiệm kỳ 3 gồm 17 vị, do ông Võ Văn Nho, Ngọc Chánh Phối sư, làm Trưởng ban.