Việt Nam tăng thứ hạng về phát triển bền vững

Theo tin nước ngoài và TTXVN, trong báo cáo đánh giá hằng năm lần thứ tư về tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG), với 71,1 điểm, Việt Nam đứng ở vị trí 54, tăng ba bậc so năm 2018.

Báo cáo do Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên hợp quốc (LHQ) và Quỹ Bertelsmann Stiftung (Ðức) vừa công bố, đánh giá kết quả thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của 162 quốc gia và vùng lãnh thổ, dựa trên thang điểm từ 100 (tốt nhất) đến 0 (kém nhất). Theo đó, Ðan Mạch đạt thứ hạng cao nhất, với 85,2 điểm và CH Trung Phi xếp cuối danh sách với 39,1 điểm. Báo cáo cho thấy, chưa có quốc gia nào hoàn thành tất cả 17 mục tiêu do LHQ đề ra.

* Ngày 14-7, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) ra tuyên bố chung kêu gọi giải quyết dứt điểm thảm họa suy dinh dưỡng ở trẻ em. Theo tuyên bố, xung đột là nguyên nhân làm gia tăng đói nghèo và tình trạng suy dinh dưỡng những năm gần đây. Khoảng 820 triệu người trên thế giới đang thiếu ăn, trong đó gần 50 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.