Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía nam

NDO -

NDĐT - Sáng 30-5, tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía nam để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; thu hút đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn từng địa phương và cả vùng.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu ý kiến khai mạc buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, với quyết sách đúng đắn, kịp thời, đặc biệt là quyết sách “chống dịch như chống giặc”, cách ly tập trung không để lây lan ra cộng đồng, chúng ta đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong tình hình khủng hoảng sau dịch của toàn cầu, với những lợi thế và tiềm năng vốn có của mình, các tỉnh, thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam cần đề xuất ý kiến, giải pháp để Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành cùng thảo luận, tìm giải pháp sớm tháo gỡ những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả vùng.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ đã thị sát tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, dự án cầu Phước An nối hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu...