Thủ tướng Chính phủ tiếp Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam; Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand

NDO -

NDĐT - Chiều14-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho.

Thủ tướng Chính phủ tiếp Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam; Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand

Tại buổi tiếp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ,Tổng giám đốc Choi Joo Hocho biết, Samsung Việt Nam đã đạt doanh thu 28,5 tỷ USD, xuất khẩu đạt 24 tỷ USD tính đến cuối tháng 5-2019. Dự kiến cả năm 2019, doanh thu đạt 73,5 tỷ USD, xuất khẩu đạt 63,5 tỷ USD, tăng trưởng 5% so với năm ngoái.

Ông cũng nêu rõ, việc nghiên cứu và phát triển (R&D) của Samsung ở Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng và công việc này tiến triển thuận lợi là nhờ có sự ủng hộ, quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Samsung quyết tâm hoàn thành Trung tâm R&D vào năm 2022. Khi đó, trung tâm sẽ có khoảng 3.000 nhân viên, góp phần quan trọng thúc đẩy việc đào tạo nhân lực phần mềm, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật, qua đó đóng góp cực cho phát triển Việt Nam. Với sự giúp đỡ của TP Hà Nội, Samsung có thể khởi công công trình vào đầu năm sau. Do đó, ông mong luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ông khẳng định, đến nay, Tổ hợp Samsung Việt Nam đã giải ngân 95% tổng vốn đầu tư cam kết vào Việt Nam; đồng thời luôn đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp phụ trợ của Việt Nam. Hãng Bảo hiểm nhân thọ Samsung cũng đang hết sức quan tâm và đang tìm hiểu cơ hội làm ăn ở Việt Nam. Ông cho biết một tập đoàn là đối tác lớn của Samsung đã xúc tiến đầu tư dự án nhà máy HanaMicron sản xuất chíp bán dẫn tại Bắc Giang trị giá 500 triệu USD và dự kiến sớm nhận giấy phép đầu tư.

Tại buổi tiếp,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Trung tâm R&D có vai trò hết sức quan trọng không chỉ cho Samsung mà cho cả Việt Nam, thể hiện quyết tâm làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Thủ tướng hoan nghênh TP Hà Nội và Samsung hợp tác, thúc đẩy công việc này; cho biết Thủ tướng đã yêu cầu TP Hà Nội tạo mọi điều kiện để Samsung có vị trí thuận lợi để xây dựng trung tâm này.

Nhân dịp này, Thủ tướng mong muốn Samsung tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh mở rộng đầu tư, phát triển các sản phẩm mới tại Việt Nam. Việt Nam sắp ký với EU Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đồng thời tham gia nhiều FTA thế hệ mới khác như Hiệp định CPTPP, do đó, Thủ tướng khẳng định Samsung vào Việt Nam có nghĩa là vào được thị trường ASEAN rộng lớn và nhiều đối tác lớn khác. Môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam hiện đang hết sức thuận lợi, ưu đãi cho các nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư lớn của Hàn Quốc đang gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Do đó Samsung cần cân nhắc để tăng tốc đầu tư lớn hơn nữa vào Việt Nam mang tính chiến lược, không chỉ là gia công, lắp ráp sản phẩm mà mở rộng năng lực công nghệ, nghiên cứu chế tạo sản phẩm công nghệ mới đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Samsung làm ăn thành công tại Việt Nam. Sự thành công của Samsung chính là sự thành công của Việt Nam. Mọi khó khăn của nhà đầu tư Hàn Quốc luôn được Chính phủ Việt Nam tích cực giải quyết. Việt Nam mong muốn mời gọi các nhà đầu tư có tiềm lực, công nghệ như Samsung. Việt Nam cũng tự hào là cứ điểm chiến lược toàn cầu của Samsung. Thủ tướng đề nghị Việt Nam và Samsung cần nắm bắt thời cơ, vươn lên phát triển mạnh mẽ.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand Ng Kee Choe.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong CapitaLand thực hiện các dự án ở Việt Nam theo hướng công nghệ hiện đại, qua đó mới tạo ra giá trị gia tăng cao, đóng góp vào sự phát triển Việt Nam, phát triển quan hệ hai nước Việt Nam - Singapore.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển đô thị hóa, coi đây là một trong những động lực tăng trưởng. Do đó, CapitaLand cần tạo ra giá trị gia tăng, tạo nên sự khác biệt ở Việt Nam theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng cũng đề nghị các dự án mà tập đoàn đầu tư cần phát triển theo hướng xanh, sạch, hiện đại, thân thiện môi trường. Ðô thị xanh, sinh thái, thông minh là xu hướng hiện nay và Việt Nam là một trong những nước tiên phong theo đuổi xu hướng này.

Thủ tướng cũng lưu ý tập đoàn về tình hình bất động sản Việt Nam hiện nay, đồng thời đề nghị tập đoàn cần quan tâm phát triển nhà ở xã hội và nhà cho người nghèo, nhà ở cho công nhân. Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích và hoan nghênh các nhà đầu tư hướng đi này. Nếu tập đoàn đầu tư các dự án đó, Chính phủ, các địa phương sẽ có những cơ chế, chính sách ưu đãi.

Ông Ng Kee Choe khẳng định, CapitaLand là nhà đầu tư làm ăn lâu dài tại Việt Nam, tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực các khu công nghiệp, các khu dịch vụ dành cho doanh nghiệp… Tập đoàn chắc chắn sẽ đưa các hàm lượng công nghệ cao vào các dự án đầu tư vào Việt Nam, đầu tư vào các dự án thành phố thông minh. Tập đoàn cũng luôn ứng dụng công nghệ cao vào việc phát triển, quản lý, vận hành các dự án. Ông đánh giá cao các đô thị Việt Nam tham gia hệ thống đô thị thông minh ASEAN, do đó, tập đoàn đặc biệt coi trọng những giá trị phát triển xanh và bền vững; mong muốn được đóng góp vào quá trình xây dựng các đô thị thông minh ở Việt Nam.

Cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Ng Kee Choe cho biết, tập đoàn sẽ xem xét đầu tư vào phân khúc nhà ở xã hội; đồng thời cam kết là nhà đầu tư có trách nhiệm với xã hội.