Thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Châu Âu (EVBC)

NDO -

Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Châu Âu (EVBC) sẽ đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp Việt Nam và EU trong quá trình thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Đây là ý kiến của ông Vũ Tiến lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại lễ ra mắt EVBC ngày 22-10. 

Từ trái qua phải: Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc và Chủ tịch Eurocham Nicolas Audier tại lễ ra mắt EVBC (Ảnh: Eurocham)
Từ trái qua phải: Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc và Chủ tịch Eurocham Nicolas Audier tại lễ ra mắt EVBC (Ảnh: Eurocham)

Trong bối cảnh (EVFTA) đã có hiệu lực vào ngày 1-8-2020, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) đã thống nhất cùng đưa ra sáng kiến thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Châu Âu ( gọi tắt là EVBC), một cơ chế hợp tác giữa hai tổ chức nhằm góp phần triển khai hiệu quả EVFTA, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tận dụng tối đa các cơ hội do Hiệp định mang lại, đồng thời góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Châu Âu là một cơ chế hợp tác, quy tụ các đại diện của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu và Việt Nam, là nguồn chia sẻ thông tin hữu ích và là nơi thảo luận về thách thức chung trong việc thực thi Hiệp định mang tính lịch sử này.

Có hiệu lực kể từ ngày 1-8, EVFTA là Hiệp định thương mại tự do toàn diện và tham vọng nhất từng được ký kết giữa EU và một quốc gia đang phát triển, và là Hiệp định thứ hai EU ký kết với một quốc gia thành viên ASEAN. Hiện nay Hiệp định đã đi vào hiệu lực, với 65% hàng hóa xuất khẩu từ EU sang Việt Nam cùng với 71% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang EU được miễn thuế. Con số này sẽ tăng lên 99% trong vòng 10 năm tới, giúp các doanh nghiệp Việt Nam có đặc quyền tiếp cận thị trường tiêu dùng rộng lớn của Châu Âu, và ngược lại, doanh nghiệp EU cũng có cơ hội tiếp cận tốt hơn với các lĩnh vực đang phát triển nhanh của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ra mắt EVBC, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI bày tỏ: “Trong suốt những năm qua, VCCI và EuroCham đã luôn song hành, sát cánh thúc đẩy những nỗ lực của quá trình đàm phán, rà soát, trao đổi và thảo luận ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Chúng tôi vui mừng và trân trọng cảm ơn quyết tâm của Chính phủ Việt Nam và các Cơ quan có thẩm quyền của EU trong nhiều năm qua để hai Hiệp định được ký kết.

Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Châu Âu ra đời xuất phát từ mong mong muốn hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và EU, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể “nhập làn cao tốc EVFTA”. Trên con đường cao tốc đó, doanh nghiệp Việt Nam biết chắc sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn và không thể tránh khỏi tâm lý e ngại, lo lắng, nhưng không vì thế mà không “lên cao tốc”. Hội đồng sẽ đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp Việt Nam và EU trong quá trình thực thi EVFTA. Hội đồng sẽ là cầu nối đưa ý kiến của doanh nghiệp đến với Chính phủ, các cơ quan chức năng của cả Việt Nam và EU.

Cảm ơn Eurocham đã đồng lòng cùng chúng tôi. Cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp. Tôi tin các bạn tận dụng tốt Hiệp định này”.

Chủ tịch EuroCham, ông Nicolas Audier nhấn mạnh: “EVFTA là một Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới. Trong thập kỷ tới, Hiệp định này sẽ giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư phát triển giữa Việt Nam, một trong những thị trường phát triển nhanh và hấp dẫn nhất trên thế giới - với Liên hiệp châu Âu, khối thương mại lớn nhất thế giới. Đây là một cơ hội 'đôi bên cùng có lợi' thực chất đối với các công ty và người tiêu dùng.

Giờ đây EVFTA đã có hiệu lực, việc Hiệp định được triển khai thành công và bảo đảm  các bên có thể phát huy mọi tiềm năng hay không phụ thuộc rất lớn vào cộng đồng doanh nghiệp của cả hai bên. EuroCham tự hào thành lập nên Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Châu Âu cùng với VCCI, và chúng tôi muốn tái khẳng định sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa EuroCham và VCCI khi mở ra chương mới trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.”

EVBC được kỳ vọng sẽ là “cánh tay” đắc lực của Chính phủ, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên thực thi thành công Hiệp định này, góp phần tích cực vào quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và EU.

Trước mắt, bên cạnh việc tập trung cung cấp thông tin về EVFTA, những lợi thế và rào cản doanh nghiệp phải đối mặt; EVBC sẽ xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 đang tác động rất mạnh đến hoạt động doanh nghiệp.

Trong năm 2020, EVBC dự kiến sẽ triển khai các hoạt động: Thu thập ý kiến doanh nghiệp trong các ngành nghề liên quan về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bất cập về mặt thủ tục, chính sách, từ đó sẽ phối hợp với các Bộ ngành và Cơ quan liên quan hỗ trợ, giải đáp cho doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện các hoạt động quảng bá, cung cấp thông tin, đào tạo chuyên sâu về thị trường, EVFTA với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và EU sẽ được tổ chức để hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường và Hiệp định một cách hiệu quả. 

Báo cáo, kiến nghị chính sách theo ngành sẽ được các Nhóm làm việc tổng hợp và trình lên Chính phủ và các Bộ ngành liên quan.

Ban lãnh đạo của EVBC có15 nhóm làm việc theo các ngành nghề chủ đạo trong nền kinh tế của Việt Nam và EU, đồng thời những ngành nghề này chịu tác động mạnh từ Hiệp định thương mại tự do. Dự kiến trong giai đoạn 1 sẽ tập trung vào các nhóm ngành bao gồm: dệt may, thủy sản, da giầy, thương mại điện tử, nông nghiệp, dược phẩm thiết bị y tế, du lịch, sở hữu trí tuệ, luật pháp, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, công nghiệp phụ trợ và logistic, đồ gỗ và nội thất, thuế và chuyển giá, tư vấn pháp luật và chính sách, rượu bia và đồ uống. Đứng đầu mỗi Nhóm làm việc là hai Chủ tịch Nhóm làm việc (một thành viên Việt Nam và một thành viên EU).  Chủ tịch các Nhóm công tác có trách nhiệm rà soát và xem xét/ quyết định đưa các đề xuất/ kiến nghị của các thành viên Nhóm công tác lên Ban lãnh đạo phê duyệt.