Ra quân thi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn

NDO -

Sáng 17-2 (mùng 6 Tết Nguyên đán), đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn đã phát động ra quân đầu Xuân và kiểm tra hiện trường gói thầu XL08, thuộc dự án cao tốc bắc – nam, đoạn Cam Lộ - La Sơn trên địa bàn thị Xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế).

Ra quân thi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Gửi lời chúc mừng năm mới và động viên cán bộ, công nhân, kỹ sư trên công trường, Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu đã phân công cán bộ, kỹ sư công nhân “bám” công trường trong dịp Tết vừa qua, đồng thời huy động đầy đủ nhân lực và thiết bị máy móc vào triển khai thi công ngay ngày đầu tiên sau đợt nghỉ Tết.

Ra quân thi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn -0

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, tuân thủ nghiêm các tiêu chí kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các quy trình quy phạm và hồ sơ thủ tục, đặc biệt phải bảo đảm chất lượng của công trình trọng điểm quốc gia. Bên cạnh đó, có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt với những cá nhân về từ vùng có dịch.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Quý cho biết, hiện nay, các mũi thi công đã khẩn trương bắt tay ngay vào công việc; do thời tiết cuối năm 2020 mưa bão nhiều nên tiến độ bị chậm hơn khoảng ba tuần so kế hoạch nên hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện thi công bù đắp khối lượng và đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ nền đường trước khi mùa mưa đến.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đạt kết quả tích cực, cơ bản bảo đảm công địa thi công, tuy nhiên, một số điểm vẫn bị vướng mặt bằng dạng “xôi đỗ, da beo”, đang được các đơn vị giải quyết dứt điểm. Công tác bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 cũng được Ban Quản lý dự án quán triệt nghiêm túc đối với toàn bộ nhân sự trên công trường dự án theo đúng khuyến cáo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của Bộ GTVT và của địa phương.

Ra quân thi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn -0

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Nguyễn Văn Phương cho hay, tại dự án còn bốn hộ gia đình chưa đồng thuận về phương án đền bù giải phóng mặt bằng, địa phương đã lên kế hoạch bảo vệ thi công từ trước Tết. Ngay sau Tết, địa phương tiếp tục vận động, nếu hộ gia đình nào vẫn không chấp hành sẽ tiến hành bảo vệ thi công để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Theo đại diện Công ty TNHH Định An (một trong số các nhà thầu liên danh gói XL08) cho biết, đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục thoát nước, hầm chui, còn lại phần nền, mặt đường, tiến độ chung đạt khoảng 34%, cơ bản đáp ứng yêu cầu.