Nhập thiết bị kỹ thuật cao phục vụ phát triển năng lượng tái tạo

NDO -

Chiều 7-11, tại Dự án điện gió Trung Nam, thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận), Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) và Công ty phát triển quốc tế Sany Group tổ chức Lễ bàn giao thiết bị phục vụ dự án năng lượng tái tạo của Trungnam Group, trị giá 67 triệu USD.

Lãnh đạo Tập đoàn Trungnam Group cùng Sany Group và đại diện ủy quyền của Sany ký kết hợp đồng mới và ký kết hợp tác chiến lược về mua, cung cấp thiệt bị, nâng tổng mức đầu tư thiết bị hơn 100 triệu USD.
Lãnh đạo Tập đoàn Trungnam Group cùng Sany Group và đại diện ủy quyền của Sany ký kết hợp đồng mới và ký kết hợp tác chiến lược về mua, cung cấp thiệt bị, nâng tổng mức đầu tư thiết bị hơn 100 triệu USD.

Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên vào tháng 5-2020, Công ty phát triển quốc tế Sany Group bàn giao lần đầu gồm 23 thiết bị hiện đại, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong thi công các dự án năng lượng tái tạo có quy mô lớn do Trungnam Group thực hiện tại Việt Nam trong tương lai.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục ký kết thêm một hợp đồng có giá trị 30 triệu USD (nâng tổng mức giá trị hợp đồng lên hơn 100 triệu USD) và ký kết hợp tác chiến lược, Trungnam Group mua khoảng 80 thiết bị xe cẩu bánh xích, xe cẩu bánh lốp có tải trọng từ 25- 1.250 tấn, trong đó có 18 xe cần trục bánh xích có tải trọng từ 800-1.250 tấn, tương đương với 18 dây chuyền cẩu lắp tua-bin gió.

Trong khuôn khổ của sự kiện, hai bên còn tổ chức tham quan trực tiếp Dự án điện gió Trung Nam, bố trí khu trưng bày thiết bị, gồm: Nhà trưng bày mô hình; khu trưng bày thiết bị độc lập… giúp các đối tác, chủ đầu tư, nhà thầu hiểu rõ hơn về năng lực thực hiện các dự án năng lượng tái tạo và năng lực cung cấp thiết bị của hai bên trong hợp tác chiến lược.