Lễ ra quân Dự án khu bến Cảng Cà Ná giai đoạn 1

NDO -

Ngày 19-2, tại khu vực biển Cà Ná, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), Trungnam Group tổ chức Lễ ra quân xuân 2021 Dự án khu bến Cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná, nhằm khích lệ, động viên tinh thần lao động hăng say, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công nhân và các nhà thầu tại dự án.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận tặng quà chúc mừng năm mới lãnh đạo, công nhân Trungnam Group tại lễ ra quân.
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận tặng quà chúc mừng năm mới lãnh đạo, công nhân Trungnam Group tại lễ ra quân.

Nhằm hoàn thành và đưa vào hoạt động Dự án khu bến Cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná đúng tiến độ theo cam kết giữa nhà đầu tư với tỉnh Ninh Thuận (dự kiến trong năm 2021), từ tháng 8-2020 đến nay, nhà đầu tư luôn bố trí 400 người thi công tại công trường.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, có 150 công nhân, chia thành 3 ca, liên tục thi công khoan cọc nhồi dưới lòng biển mỗi ngày.

Hiện tại, dự án thi công gần hoàn thành phần kè, khu hạ tầng khu tái định cư. Cụ thể, các hạng mục thi công đá lõi kè K1, K2 và K3 đã hoàn thành 100%, với tổng khối lượng hơn 175 nghìn m3 đá; riêng hạng mục đá lõi kè lòng bến cảng đã thi công gần 79 nghìn m3 đá, đạt 71%. Hạng mục kết cấu bến, đã khoan cọc nhồi 58 cọc/354 cọc; đổ bê-tông đài cọc 80/295; dầm dọc, dầm ngang đạt 35/295 và đúc 10/208 dầm dự ứng lực. Hạ tầng khu tái định cư đã thi công đạt khối lượng 90%.

Lễ ra quân Dự án khu bến Cảng Cà Ná giai đoạn 1 -0
 Đội ngũ kỹ sư, công nhân của Trungnam Group phấn khởi ra quân đầu năm, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án khu bến Cảng Cà Ná giai đoạn 1- Cảng biển tổng hợp Cà Ná có tổng diện tích quy hoạch hơn 108 ha, với các phân khu chức năng chính, gồm: Hai bến cảng 70 - 100 nghìn tấn; một bến cảng 20 nghìn tấn và khu kho bãi, hạ tầng dịch vụ. Việc hoàn thành giai đoạn 1 của dự án trong năm 2021 sẽ là nền tảng quan trọng tạo dựng lên một khu đô thị hậu cần - công nghiệp - khoáng sản - năng lượng, với quy mô lên đến hàng tỷ USD trong tương lai.

Sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ công tác vận chuyển thiết bị các dự án năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời, sớm đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Ngoài ra, dự án còn  phục vụ trung chuyển hàng hóa của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.