Khánh thành nhà máy điện mặt trời tại Bình Định

NDO -

NDĐT - Chiều 19-8, tại Khu kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty CP Fujiwara Bình Định đã tổ chức Lễ Khánh thành nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo bộ, ngành và chủ đầu tư cắt băng khánh thành nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo bộ, ngành và chủ đầu tư cắt băng khánh thành nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định.

Dự án điện mặt trời kết hợp điện gió có tổng quy mô công suất 100 MW, gồm hai giai đoạn: giai đoạn 1 - đầu tư nhà máy điện mặt trời với công suất 50 MW; giai đoạn 2 - đầu tư nhà máy điện gió với công suất 50 MW. Dự án có công nghệ hiện đại, được xây dựng tại sườn phía Tây núi Phương Mai thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tổng vốn đầu tư 63,7 triệu USD.

Sau khi được cấp chủ trương đầu tư và Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư vào tháng 5- 2017, chủ đầu tư đã tích cực triển khai thi công Dự án. Hiện dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 với công suất 50 MW, tương đương mức tiêu thụ điện hàng năm của hơn 32.300 hộ dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan, đặc biệt là Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương, EVN, Công ty Điện lực Bình Định tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh và triển khai giai đoạn 2 của dự án với quan điểm đồng hành cùng nhà đầu tư….

Dự án sẽ góp phần làm tăng nguồn năng lượng điện phục vụ kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định, giảm hiệu ứng nhà kính và các tác động tiêu cực từ phía môi trường, tạo hình ảnh thân thiện của tỉnh Bình Định trong việc xây dựng hình ảnh du lịch sáng, xanh, sạch, đẹp và bền vững.

Đây là dự án FDI có quy mô lớn nhất của Nhật Bản trong lĩnh vực này tại Bình Định, là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam – Nhật Bản, mở đầu cho những mối hợp tác mới giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo.