Khai trương đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột

NDO -

NDĐT - Ngày 28-5, Cảng hàng không Thọ Xuân cho biết, Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa chính thức khai trương đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Khai trương đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột.
Khai trương đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột.

Năm vừa qua, Cảng hàng không Thọ Xuân phục vụ 1.054.209 lượt khách, tăng 12,2% so với năm 2018; trung chuyển hơn 6.080 tấn bưu kiện, hàng hóa. Mở đường bay Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột tạo nhịp cầu hàng không rút ngắn quãng đường, thời gian di chuyển, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của nhân dân từ Thanh Hóa tới Tây Nguyên, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giữa hai tỉnh, hai khu vực trọng điểm của đất nước. Đường bay Thanh Hóa-Buôn Ma Thuột có tần suất ba chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 4, 6 và chủ nhật.

Nhân dịp khai trương đường bay mới, Hãng hàng không Vietnam Airlines triển khai chương trình khuyến mại bằng giá vé ưu đãi đến hết ngày 30-6. Đồng thời trao tặng quà cho hành khách chuyến bay đầu tiên từ Thanh Hóa đi Buôn Ma Thuột và đón chuyến bay số hiệu VN1630 BMV-THD chở 141 hàng khách từ Buôn Ma Thuột xuống Cảng hàng không Thọ Xuân.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm hè 2020, Cảng hàng không Thọ Xuân dự kiến phục vụ trung bình từ 24-28 lượt cất, hạ cánh trong ngày với bốn đường bay: Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh; Thanh Hóa - Cần Thơ; Thanh Hóa - Nha Trang; Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột. Vietnam Airlines duy trì phun khử trùng toàn bộ đội tàu bay khai thác trong ngày, triển khai các biện pháp kiểm tra sức khỏe hành khách tại sân bay theo quy định. Cảng hàng không Thọ Xuân cũng trang bị vật tư, dung dịch, nước rửa tay, phun khử khuẩn khu vực trong và ngoài nhà ga; tiếp tục kiểm soát thân nhiệt hành khách, áp dụng khai báo y tế, sẵn sàng ứng phó các trường hợp nghi ngờ nhiễm dịch bệnh; yêu cầu cán bộ, nhân viên phục vụ các chuyến bay trang bị khẩu trang, găng tay nhằm chủ động phòng, chống dịch Covid-19.