Khai mạc Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2020

NDO -

Ngày 21-10, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng năm 2020 đã khai mạc, có gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, với gần 800 gian hàng.

Ban Tổ chức và đại diện cơ quan quản lý cắt băng khai mạc triển lãm.
Ban Tổ chức và đại diện cơ quan quản lý cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm do Bộ Xây dựng, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Công ty tổ chức triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, triển lãm diễn ra muộn năm tháng so dự kiến và quy mô giảm 20% so năm 2019. Tuy nhiên, đây vẫn là ngày hội lớn của các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội/ngoại thất.

Khai mạc Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2020 -0
 Khách tham quan các gian hàng tại Triển lãm Vietbuild Đà Nẵng 2020.

Với tiêu chí “Hội nhập - Công nghệ - Đỉnh cao”, triển lãm giới thiệu và trưng bày các sản phẩm đa dạng, phong phú cùng nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn như: Diễn đàn doanh nghiệp, khuyến mãi đặc biệt, giao lưu gặp gỡ giữa các doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan quản lý… Các sản phẩm tại triển lãm phần lớn được nghiên cứu và sản xuất từ cuối năm 2019, đầu năm 2020, với mẫu mã, tính năng, chất lượng được nâng cao đáp ứng nhu cầu xây dựng, trang trí nội/ngoại thất ngày càng phát triển như: Vật liệu xây dựng không nung, gạch ốp lát thủ công, gạch ốp tường 3D, nhựa vật liệu xây dựng, hệ thống nhà thông minh, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời… Có thể thấy xu hướng áp dụng các giải pháp công nghệ 4.0 vào ngành xây dựng và xanh hóa đô thị, bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm và phát triển mạnh mẽ.

Ông Tống Văn Nga, nguyên Thứ trưởng Xây dựng cho biết, Triển lãm quốc tế Vietbuild là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22 và 62 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (1958-2020), đồng thời nhằm hỗ trợ thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước về xây dựng, bất động sản, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 25-10.